Khánh thành Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Bắc Giang

Chiều 15/9, tại TP Bắc Giang, Tập đoàn T&T Group, Công ty cổ phần Thể thao Hà Nội - T&T, Trung tâm Huấn luyện Thi đấu thể dục thể thao (TDTT) tỉnh Bắc Giang tổ chức khánh thành Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Bắc Giang.

Tới dự có các đồng chí: Dương Văn Thái, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang; Nguyễn Văn Linh, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nghiêm Xuân Hưởng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Thành, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam; Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch Ủy ban Chiến lược Tập đoàn T&T Group; lãnh đạo một số tập đoàn, công ty, sở, ngành tỉnh…

Đồng chí Dương Văn Thái cùng các đại biểu cắt băng khánh thành Trung tâm.

Đồng chí Dương Văn Thái cùng các đại biểu cắt băng khánh thành Trung tâm.

Tháng 2/2022, Công ty cổ phần Thể thao Hà Nội -T&T ký hợp đồng thuê một số hạng mục thuộc sân vận động Bắc Giang và công trình phụ trợ tại Trung tâm Huấn luyện Thi đấu TDTT tỉnh Bắc Giang.

Theo đó, Công ty đã cải tạo mặt sân, thảm cỏ, hệ thống đường chạy và 17 phòng kỹ thuật, khán đài, khu nội trú, nhà thể lực dành cho vận động viên (VĐV). Sức chứa của sân vận động hơn 6 nghìn người.

Đồng chí Mai Sơn phát biểu tại lễ khánh thành.

Để phục vụ nhu cầu làm việc, sinh hoạt cho khoảng 160 VĐV và huấn luyện viên, Trung tâm có tòa nhà văn phòng 4 tầng, khu nhà ở 3 tầng hiện đại, hội trường và bếp ăn đạt tiêu chuẩn quốc gia.

Đơn vị đặt mục tiêu mỗi năm đào tạo, huấn luyện từ 150-160 VĐV trẻ, năng khiếu lứa tuổi từ 7-19 theo mô hình tập trung. Trung tâm sẽ phối hợp cùng các lớp năng khiếu tại cộng đồng, nhà trường tìm kiếm, đào tạo thêm khoảng 150 em lứa tuổi từ 6 - 10.

Đồng chí Dương Văn Thái và các đại biểu trò chuyện với các tuyển thủ quốc gia trong thành phần CLB Bóng đá Hà Nội.

Những VĐV đặc biệt xuất sắc lứa tuổi U15 trở lên được tuyển chọn vào Học viện bóng đá Hà Nội và thi đấu cho Câu lạc bộ (CLB) Bóng đá Hà Nội, có cơ hội được tham gia học tập, đào tạo ở nước ngoài.

Những VĐV còn lại sẽ tiếp tục tập luyện, thi đấu cho đội bóng của tỉnh Bắc Giang. Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Bắc Giang có trách nhiệm xây dựng đội tuyển bóng đá tỉnh Bắc Giang thi đấu giải hạng Ba toàn quốc từ năm 2025 và cung cấp VĐV trẻ ở các tuyến đào tạo cho những đội trẻ thanh, thiếu niên của tỉnh tham gia giải U11, U13, U15 toàn quốc.

Các đại biểu thăm Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Bắc Giang.

Phát biểu tại lễ khánh thành, đồng chí Mai Sơn nhấn mạnh, chủ trương của tỉnh là đẩy mạnh xã hội hóa để phát triển các môn thể thao tập thể.

Đồng chí đề nghị lãnh đạo Tập đoàn T&T, Công ty cổ phần Thể thao Hà Nội -T&T tiếp tục quan tâm đầu tư về mọi mặt cho Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Bắc Giang để Trung tâm trở thành mô hình kiểu mẫu trong đào tạo bóng đá trẻ tại Việt Nam, với mục đích đào tạo các cầu thủ bóng đá giỏi về chuyên môn, mạnh về thể lực, có tri thức và đạo đức-những người sẽ có đóng góp quan trọng vào thành công của bóng đá Việt Nam trong tương lai.

Đồng chí Dương Văn Thái và các đại biểu thăm một số hạng mục trong sân vận động mới được cải tạo.

Đồng chí mong muốn, trong thời gian sớm nhất, tỉnh sẽ có đội bóng và bóng đá Bắc Giang sẽ xuất hiện trở lại trên bản đồ bóng đá nước nhà.

Từ Trung tâm này sẽ có những cầu thủ nổi tiếng quốc gia tham gia các đội bóng tầm cỡ quốc tế. Lãnh đạo Tập đoàn T&T tiếp tục mở rộng hợp tác với tỉnh Bắc Giang trong các lĩnh vực khác và hỗ trợ tỉnh trong việc thu hút đầu tư phát triển KT-XH.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với các cầu thủ của đội tuyển bóng đá Việt Nam.

Đồng chí đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, nhất là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND TP Bắc Giang quan tâm phối hợp với Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Bắc Giang trong tổ chức các hoạt động.

Tin, ảnh, clip: Công Doanh

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/the-thao/391078/khanh-thanh-trung-tam-dao-tao-bong-da-tre-bac-giang.html