Khánh thành Trường Quốc tế Canada đầu tiên của khu vực Tây Bắc tại Lào Cai

Trường Quốc tế CIS-Lào Cai có diện tích 10 ha, số vốn đầu tư dự kiến hơn 500 tỷ đồng được đưa vào hoạt động sau 1 năm 13 ngày thi công.

Ngày 8/1/2023, tại thành phố Lào Cai, Trường Quốc tế Canada - Lào Cai (CIS - Lào Cai) đã tổ chức buổi lễ khánh thành và đưa nhà trường vào hoạt động sau hơn 1 năm thi công.

Tham dự buổi lễ có ông Trịnh Xuân Trường - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, Tiến sĩ Trịnh Xuân Hiếu - Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo; ngài Shawn Perry Steil – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Canada tại Việt Nam.

Về phía nhà trường có ông Trịnh Quang Đồng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn đầu tư Khôi Nguyên, Chủ đầu tư Trường Quốc tế Canada - Lào Cai; bà Nguyễn Thị Kiều Oanh - Tổng Giám đốc Tập đoàn đầu tư Khôi Nguyên.

Trường Quốc tế CIS - Lào Cai trong ngày khánh thành. Ảnh: T.D

Trường Quốc tế CIS - Lào Cai trong ngày khánh thành. Ảnh: T.D

Trường Quốc tế Canada - Lào Cai được xây dựng tại phường Bình Minh, thành phố Lào Cai, với diện tích 10 ha, chia làm 3 giai đoạn đầu tư với tổng vốn dự kiến lên đến hơn 500 tỉ đồng. Giai đoạn 1 chiếm 80% khối lượng xây dựng của toàn dự án, bao gồm 4 khối: Học xá tiểu học và Trung tâm nghệ thuật; Học xá trung học; Trung tâm khoa học sáng tạo; Khu thể thao đa năng và sân bóng đá ngoài trời.

Ngoài cụm học xá chính, trường còn có khu thể thao đa năng với diện tích sử dụng lên đến 3.500 m2, gồm các sân bóng rổ, bóng chuyền trong nhà; hệ thống hồ bơi 4 mùa chuẩn Olympic với 1 hồ thi đấu và 1 hồ tập luyện.

Được biết, Trường Quốc tế Canada - Lào Cai là trường quốc tế đầu tiên ở Việt Nam được công nhận bởi tỉnh bang Alberta, được giám sát và đánh giá bởi cả Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục Alberta. Trường tự hào là trường hải ngoại đầu tiên của Canada ở Việt Nam, cũng như trường quốc tế đầu tiên tại khu vực Tây Bắc, Việt Nam.

Đây cũng là công trình được đầu tư xây dựng bằng 100% vốn từ gia đình ông Trịnh Quang Đồng và bà Nguyễn Thị Kiều Oanh. Ông Đồng và bà Oanh cũng đồng thời là hai cổ đông sáng lập và điều hành thành công hệ thống Trường Quốc tế Canada (CISS) tại Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2009.

Ông Trịnh Xuân Trường - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai. Ảnh: Trung Dũng

Hiện nay, CISS vẫn đang là một hệ thống trường quốc tế và song ngữ danh tiếng hàng đầu tại Thành phố Hồ Chí Minh với cụm cơ sở vật chất hiện đại, khang trang tọa lạc tại Khu đô thị Phú Mỹ Hưng và phía nam thành phố. Cùng với các chương trình giáo dục chất lượng uy tín từ Canada, Anh, Úc và tổ chức Tú tài quốc tế, nhà trường đang phục vụ cho hơn 3.000 học sinh từ mầm non đến lớp 12.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trịnh Xuân Trường - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai nhấn mạnh: "Lãnh đạo tỉnh Lào Cai hết sức vui mừng và phấn khởi khi được đón chào Trường Quốc tế CIS tại Lào Cai.

Đây là một sự kiện quan trọng không chỉ với Tập đoàn Khôi Nguyên, mà còn là dấu mốc đối với tỉnh Lào Cai nói riêng và cả vùng Tây Bắc nói chung. Sau 30 năm tái lập tỉnh, lãnh đạo địa phương ngoài việc quan tâm đến phát triển hạ tầng thì chúng tôi cũng rất quan tâm đến giáo dục. Việc Trường Quốc tế CIS - Lào Cai đi vào hoạt động chính là một mảnh ghép quan trọng cho nền giáo dục và sự phát triển của Lào Cai.

Chúng tôi cho rằng, tổ hợp CIS Lào Cai chính là sự hội tụ của một nhà đầu tư hết sức tâm huyết và trách nhiệm. Là sự hội tụ sự ủng hộ của Đảng bộ, Chính quyền, Nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi xin chúc Tập đoàn Khôi Nguyên và Trường Quốc tế CIS - Lào Cai sẽ có những bước tiến mới tại Lào Cai".

Bà Nguyễn Thị Kiều Oanh - Tổng Giám đốc Tập đoàn Khôi Nguyên, đại diện Chủ đầu tư Trường Quốc tế Canada - Lào Cai phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Trung Dũng

Cũng tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Kiều Oanh - Tổng Giám đốc Tập đoàn Khôi Nguyên cũng đã nói lời cảm ơn đến đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai cùng với các ban, ngành tại địa phương đã hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để dự án có thể đảm bảo đúng tiến độ.

Bà Oanh cũng cho biết thêm, khu nội trú cao cấp của trường dự kiến sẽ được xây dựng trong năm 2023 và có thể tiếp nhận học sinh nội trú từ năm học 2024-2025.

"Chúng tôi cam kết, nhà trường sẽ mang lại những giá trị giáo dục của Canada cùng với những giá trị truyền thống của Việt Nam tại Lào Cai cho các học sinh của chúng ta. Đó cũng là điều mà chúng tôi đặt ra từ đầu khi bắt đầu dự án này và đó cũng là cam kết của nhà trường đối với lãnh đạo và nhân dân tỉnh Lào Cai.

Mặc dù từ thời điểm bắt đầu thực hiện dự án đến nay gặp phải rất nhiều khó khăn, tuy nhiên, chúng tôi vẫn tin một câu ngạn ngữ rằng "cứ đi, sẽ tới và cứ gõ thì cửa sẽ mở". Chúng tôi tin rằng, nếu đầu tư vào một ngôi trường có chất lượng nghiêm túc và làm với tất cả sự tự tế và tâm huyết của mình cho thế hệ trẻ thì chắc chắn mình sẽ đi tới đích và mọi cánh cửa sẽ mở ra với mình", Tổng Giám đốc Tập đoàn Khôi Nguyên chia sẻ.

Một số hình ảnh tại buổi lễ khánh thành Trường Quốc tế Canada - Lào Cai:

Các học sinh tương lai của CIS - Lào Cai đầy phấn khích trong ngày khánh thành. Ảnh: Trung Dũng

Lãnh đạo tỉnh Lào Cai cùng đại diện nhà trường trồng cây lưu niệm. Ảnh: Trung Dũng

Ngài Shawn Perry Steil – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Canada tại Việt Nam trồng cây lưu niệm cùng đại diện nhà trường. Ảnh: Trung Dũng

Các đại biểu tham quan cơ sở vật chất CIS - Lào Cai. Ảnh: Trung Dũng

Đại diện nhà trường cùng lãnh đạo tỉnh Lào Cai trong buổi lễ khánh thành. Ảnh: Trung Dũng

Hiệu trưởng nhà trường nhận chìa khóa. Ảnh: Trung Dũng

Mở cánh cổng "Khai sáng tương lai" tại CIS - Lào Cai. Ảnh: Trung Dũng

Các đại biểu cùng bấm nút trong buổi lễ khánh thành. Ảnh: Trung Dũng

Bà Nguyễn Thị Kiều Oanh - Tổng Giám đốc Tập đoàn Khôi Nguyên tặng hoa cảm ơn cô giáo cũ. Ảnh: Trung Dũng

Buổi chào cờ đầu tiên của học sinh CIS - Lào Cai. Ảnh: Trung Dũng

Học sinh và phụ huynh tham trải nghiệm Trường Quốc tế CIS - Lào Cai. Ảnh: Trung Dũng

Không gian âm nhạc thu hút được nhiều sự quan tâm của học sinh và phụ huynh trong tối ngày 8/1. Ảnh: Trung Dũng

Dòng chữ "Light Your Parh" - Khai sáng tương lai được tạo hình bằng hàng trăm fly cam trên bầu trời Trường Quốc tế CIS - Lào Cai. Ảnh: Trung Dũng

Trung Dũng

Nguồn Giáo Dục VN: https://giaoduc.net.vn/khanh-thanh-truong-quoc-te-canada-dau-tien-cua-khu-vuc-tay-bac-tai-lao-cai-post232404.gd