Khánh thành tượng đài Bác Hồ tại thành phố Vladivostok, LB Nga

Ngày 5/7, Lãnh sự quán Việt Nam vùng Viễn Đông và cộng đồng người Việt tại đây tổ chức Lễ khánh thành tượng đài Bác Hồ ở thành phố Vladivostok, Nga.

Tham dự có ông Thị trưởng, đại diện Duma, Hội cựu chiến binh, Hội hữu nghị Nga- Việt, đại diện các trường đại học và nhân dân thành phố Vladivostok. Đại diện phía Việt Nam có ông Nguyễn Hồng Việt, Tổng lãnh sự Việt Nam tại thành phố Vladivostok, ông Đỗ Quốc Việt, Chủ tịch Hội người Việt Nam, đại diện chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh, chính quyền thành phố Hải Phòng, các cơ quan thuộc sứ quán Việt Nam tại Liên Bang Nga, Hội hữu nghị Nga - Việt ..và đông đảo cộng đồng người Việt Nam tại đây.

Tượng đài Bác Hồ được đặt tại vườn hoa trên đường phố Borisenko.

Tượng đài Bác Hồ được đặt tại vườn hoa trên đường phố Borisenko.

Tượng đài Bác Hồ được đặt tại vườn hoa trên đường phố Borisenko.

Tượng Đài do nhà điêu khắc Piotr Chegodaev thiết kế, mô tả cảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đang đứng trên bục giảng, hai tay của Bác để trên một cuốn sách.

Bác Hồ đã từng đặt chân tới thành phố Vladivostok vào những năm 30 của thế kỷ trước. Vì lẽ đó mà năm 2009, tòa nhà ga đường sắt của thành phố cũng đã dựng một tấm bia tưởng niệm về sự kiện này.

Đại Diện Tổng lãnh sự Việt Nam và Chính quyền thành phố, các cơ quan, hội, đoàn người Việt cắt băng khánh thành công trình tượng đài Bác Hồ.

Đây là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động trong khuôn khổ “năm chéo” Nga và Việt Nam – 2019 và kỷ niệm 10 năm ký kết thỏa thuận kết nghĩa giữa thành phố Hồ Chí Minh với thành phố Vladivostok.

Tượng Đài Bác Hồ được Tổng lãnh sự Việt Nam tại Vladivostok Trần Duy Thi, và Hội trưởng Hội người Việt tại tỉnh Primorye Đỗ Tuấn Việt đề xuất trong buổi làm việc Thị trưởng thành phố Vladivostok Igor Puskarov và Phó Thị trưởng TP. Vladivostok A.N. Yurov ngày 4/6/2015. Tại thời điểm đó, ông Igor Puskarov hoàn toàn nhất trí với đề xuất của Tổng lãnh sự quán Việt Nam về việc xây dựng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông nhấn mạnh rằng Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ anh minh của nhân dân Việt Nam, nhà hoạt động văn hóa lỗi lạc của nhân dân thế giới, người bạn lớn và chí tình của nhân dân Nga tại thành phố Vladivostok, nơi Người đã nhiều lần dừng chân trên chặng đường cách mạng từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa Mác-Lênin./.

CTV Trần Phú Thuận/VOV World

Nguồn VOV: https://vov.vn/nguoi-viet/khanh-thanh-tuong-dai-bac-ho-tai-thanh-pho-vladivostok-lb-nga-929042.vov