Khánh thành tượng đài 'Chiến sĩ Công an nhân dân vũ trang bảo vệ giới tuyến'

Ngày 19-8, tại Di tích quốc gia đặc biệt 'Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải', Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ khánh thành công trình tượng đài 'Chiến sĩ Công an nhân dân vũ trang bảo vệ giới tuyến'. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng hướng tới chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 30 năm Ngày 'Biên phòng toàn dân'.

Tượng đài “Chiến sĩ Công an nhân dân vũ trang bảo vệ giới tuyến”.

Tượng đài “Chiến sĩ Công an nhân dân vũ trang bảo vệ giới tuyến” được khởi công từ ngày 8-3 và hoàn thành sau sáu tháng thi công. Tượng đài được thiết kế với chất liệu đúc bằng bê-tông cốt thép phủ na-nô bề mặt, trọng lượng 60 tấn, chiều cao 15 m (gồm tượng cao 12 m và bệ tượng cao 3 m), chiều rộng 6,8 m. Tổng mức đầu tư công trình gần 6,5 tỷ đồng, với hình thức xã hội hóa.

Công trình tượng đài “Chiến sĩ Công an nhân dân vũ trang bảo vệ giới tuyến” là một công trình nghệ thuật có giá trị thẩm mỹ cao, thấm đậm giá trị nhân văn về nội dung tư tưởng. Tượng đài không chỉ là biểu trưng cho lòng dũng cảm của quân và dân Quảng Trị, tinh thần quyết chiến, quyết thắng của chiến sĩ Công an nhân dân vũ trang trước đây, nay là Bộ đội Biên phòng trong cuộc đấu tranh bảo vệ giới tuyến mà còn thể hiện sự tri ân đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc, vì khát vọng hòa bình.

NGUYỄN VĂN HAI - HIẾU MINH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/37361702-khanh-thanh-tuong-dai-%E2%80%9Cchien-si-cong-an-nhan-dan-vu-trang-bao-ve-gioi-tuyen%E2%80%9D.html