Khánh thành tượng Mahatma Gandhi giữa lòng Hà Nội

Ngày 27/8, tại Hà Nội, diễn ra Lễ khánh thành bức tượng bán thân của nhà lãnh đạo, vị anh hùng dân tộc vĩ đại của Ấn Độ Mahatma Gandhi (tên đầy đủ là Mohandas Karamchand Gandhi), nhân kỷ niệm 150 năm ngày sinh của ông.

Sự kiện do Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam phối hợp với Hội Phật giáo Việt Nam tổ chức.

Tham dự lễ khánh thành có Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj, nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Dy Niên, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội đồng trị sự, Trưởng Ban Phật giáo quốc tế, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam - Thượng tọa Thích Đức Thiện.

Tham dự buổi lễ còn có Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Parvathaneni Harish, Thư ký Ngoại trưởng Ấn Độ Preeti Saran, Giám đốc Ban Quản lý Di sản Văn hóa Mỹ Sơn Phan Hộ, cùng đại diện các tổ chức, doanh nhân Ấn Độ và Việt Nam …

Toàn cảnh Buổi lễ (Ảnh: MH)

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Parvathaneni Harish nhấn mạnh: “Mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Ấn Độ, trải dài từ hàng thế kỷ qua trong mọi lĩnh vực. Các thế hệ lãnh đạo kế cận đã vun đắp cho tình hữu nghị và hợp tác giữa hai nước dựa trên sự tin cậy lẫn nhau cũng như những kết nối văn hóa và giao lưu nhân dân vững mạnh. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, quan hệ chính trị và thương mại Việt - Ấn đã có những bước phát triển nhảy vọt”.

“Quan hệ thương mại song phương Việt Nam - Ấn Độ đã tăng từ 7,8 tỷ USD trong giai đoạn 2015-2016 lên 12,8 tỷ USD trong giai đoạn 2017-2018. Hợp tác an ninh quốc phòng được tăng cường mạnh mẽ và hai nước cũng đẩy mạnh các hoạt động giao lưu văn hóa”, Đại sứ Parvathaneni Harish cho biết.

Bức tượng nhà lãnh đạo Mahatma Gandhi tại khuôn viên Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội. (Ảnh: MH)

Chia sẻ tại Lễ khánh thành, Thượng tọa Thích Đức Thiện, người vinh dự được Chính phủ Ấn Độ trao tặng huân chương cao quý Padma Shri, chia sẻ: “Mahatma Gandhi là vị cha già dân tộc của Ấn Độ - giống như Bác Hồ đối với nhân dân Việt Nam. Vì vậy, việc đất nước Ấn Độ đặt bức tượng của ngài Gandhi tại Đại sứ quan Ấn Độ ở Việt Nam là rất có ý nghĩa. Giáo Hội Phật giáo Việt Nam luôn đồng hành cùng đất nước và có mối quan hệ tốt đẹp đối với các tổ chức Phật giáo Ấn Độ, đặc biệt có mối quan hệ tốt đối với Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam trong nhiều hoạt động chung giữa hai nước”.

Thượng tọa Thích Đức Thiện cho hay: “Nhân chuyến thăm của Ngoại trưởng Ấn Độ tới Việt Nam và tham dự khánh thành bức tượng Mahatma Gandhi, Giáo Hội Phật giáo Việt Nam đã cùng Đại sứ quán tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa. Đặc biệt trong số đó tiết mục mở màn múa trống chào mừng các nhà sư ở Tịnh thất Tây Thiên, ca sỹ Việt Nam hát tiếng Hindi hay Lễ ký kết ghi nhớ hợp tác giữa tổ chức Ấn Độ với Ban Quản lý Di sản Mỹ Sơn...”.

Minh Hòa

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/khanh-thanh-tuong-mahatma-gandhi-giua-long-ha-noi-76863.html