Khánh thành tượng Trịnh Công Sơn tại Huế

Đúng vào dịp kỷ niệm 85 năm ngày sinh Trịnh Công Sơn (28/2/1939 - 28/2/2024), chiều nay (28/2), UBND thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế khánh thành đặt tượng nghệ thuật Trịnh Công Sơn tại công viên trên đường cùng mang tên nhạc sĩ gốc Huế này.

Tượng nghệ thuật cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đặt tại công viên Trịnh Công Sơn, trên con đường mang tên ông ở phía bờ bắc sông Hương, phường Gia Hội, thành phố Huế. Bức tượng được đúc bằng đồng cao 1,7 mét, rộng 1,6 mét, dài 2,3 mét, nặng nửa tấn. Đây là tác phẩm điêu khắc nghệ thuật của cố điêu khắc gia Trương Đình Quế, do một doanh nhân ở thành phố Hồ Chí Minh tài trợ thực hiện và tặng UBND thành phố Huế. Bức tượng này được kiến trúc sư Hồ Viết Vinh và nhóm cộng sự phối hợp với Trung tâm Công viên cây xanh Huế thiết kế, lắp đặt, hài hòa với cảnh quan công viên Trịnh Công Sơn.

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế, thành phố Huế, người thân của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn bên bức tượng của ông

Bà Trịnh Vĩnh Trinh, em gái cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn xúc động: “Ngày hôm nay, tượng của anh tôi được đặt trên chính quê hương của chúng tôi. Điều này mang một ý nghĩa rất xúc động. Tôi xin cảm ơn những người thân thương ở Huế, những vị lãnh đạo đã làm được điều này”.

Công viên Trịnh Công Sơn rộng khoảng 6 ha, dài 1km ven bờ sông Hương. Trước đó, năm 2007, UBND thành phố Huế quyết định thu hồi đất, di dời hàng trăm hộ dân triển khai dự án đường và công viên Trịnh Công Sơn. Do vướng đền bù, giải phóng mặt bằng, khu vực này bị các hộ dân lấn chiếm làm hàng quán nhậu, gây mất mỹ quan đô thị. Việc khánh thành đặt tượng Trịnh Công Sơn tại công viên mang tên ông là niềm mong đợi của du khách và người dân xứ Huế.

Nét tinh xảo của bức tượng cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Cây đàn gắn liền với hình ảnh nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Tập nhạc điêu khắc các ca khúc của cố nhạc sĩ

Lễ khánh thành tượng nghệ thuật nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được UBND thành phố Huế tổ chức đúng dịp sinh nhật lần thứ 85 của ông nhằm ghi nhận những đóng góp của cố nhạc sĩ đối với nền Tân nhạc Việt Nam nói chung và cho quê hương của ông; góp phần tôn tạo cảnh quan du lịch ven bờ sông Hương thơ mộng.

Ông Trương Đình Hạnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế cho biết: “Xuất phát từ việc ghi nhớ và tôn vinh những giá trị di sản văn hóa của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, thành phố cùng với gia đình và ông Lê Hùng Mạnh, người đã hỗ trợ, tài trợ cho việc đặt tượng cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tại đây”.

Các ca khúc nổi tiếng của Trịnh Công Sơn được các ca sĩ thể hiện xuất sắc

Các ca sĩ nổi tiếng thể hiện các ca khúc quen thuộc của Trịnh Công Sơn

Chiều trên quê hương tôi, chương trình âm nhạc mang nhiều cảm xúc cho du khách và người dân xứ Huế

Đêm nhạc "Chiều trên quê hương tôi" thu hút hàng trăm người dân và du khách

Đông đảo, người dân, du khách thưởng thức nhạc Trịnh trong công viên mang tên ông, nơi đặt tượng cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Lễ khánh thành tượng Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và chương trình nhạc "Chiều trên quê hương tôi"

Người hâm mộ chụp ảnh lưu niệm cùng tượng Trịnh Công Sơn

Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa thiên Huế tặng hoa cảm ơn ông Lê Hùng Mạnh, người tài trợ, tặng tượng cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Dịp này, UBND thành phố Huế phối hợp cùng gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tổ chức chương trình âm nhạc “Chiều trên quê hương tôi” với phần thể hiện của các nghệ sĩ, ca sĩ đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và cố đô Huế. Người dân và du khách được đắm chìm trong không gian nhạc Trịnh với loạt ca khúc gắn liền với tên tuổi của ông như: Huế- Sài Gòn- Hà Nội, Dấu chân địa đàng, Cho đời chút ơn, Trên cánh đồng hòa bình, Ta thấy gì đêm nay, Xin mặt trời ngủ yên, Vườn xưa, Mưa hồng, Hạ trắng… Những giai điệu lãng mạn bên bờ sông Hương gợi nhớ về người nhạc sĩ gốc Huế với những thánh năm sinh sống và sáng tác trên quê hương mình.

Vinh Thông/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/khanh-thanh-tuong-trinh-cong-son-tai-hue-post1079587.vov