Khánh thành và bàn giao công trình lớp học tại điểm trường Bình An (tỉnh Lạng Sơn)

Tại xã Tân Tri (huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn), Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (BTTEVN) cùng nhà tài trợ-Công ty cổ phần Mỹ Phục (Eva de eva) vừa tổ chức cắt băng khánh thành, bàn giao công trình lớp học điểm trường Bình An, thuộc Trường Tiểu học xã Tân Tri, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Tham dự chương trình có ông Chu Văn Yêm, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, lãnh đạo Quỹ BTTEVN, lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn, lãnh đạo huyện Bắc Sơn, nhà tài trợ, các thầy cô giáo và các em học sinh…

 Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình.

Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình.

Điểm trường Bình An đóng trên thôn Bình An, xã Tân Tri, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn là thôn đặc biệt khó khăn, đường giao thông đi lại chưa được được thuận lợi. Từ khi thành lập đến nay, cơ sở vật chất của điểm trường chủ yếu là phòng học tạm, sân chơi, bãi tập không đảm bảo an toàn cho các em học sinh, nhất là vào mùa đông và những ngày mưa bão. Điểm trường Bình An có 5 lớp học (từ lớp 1 đến lớp 5) với gần 140 học sinh là dân tộc Dao, 80% các em là con gia đình hộ nghèo. Khoảng cách từ điểm trường Bình An đến điểm trường chính là 8km.

Các đại biểu chụp ảnh cùng thầy cô giáo và học sinh của điểm trường.

Được khởi công xây dựng từ ngày 31-7, sau hơn 3 tháng xây dựng, công trình lớp học điểm trường thôn Bình An đã được hoàn thiện với 5 phòng học (tổng diện tích 275m2), 1 phòng công vụ kiêm y tế để phục vụ các hoạt động giáo dục tại điểm trường thôn Bình An (diện tích 25m2) với tổng kinh phí là 1,2 tỷ đồng do Công ty cổ phần Mỹ Phục (Eva de eva) tài trợ thông qua Quỹ BTTEVN.

Sau khi công trình được bàn giao và đưa vào sử dụng sẽ giúp các em học sinh dân tộc thiểu số của xã Tân Tri bớt khó khăn hơn trên con đường tìm con chữ để đến với những ước mơ.

Với tổng kinh phí 1,2 tỷ đồng do Công ty cổ phần Mỹ Phục (Eva de eva) tài trợ thông qua Quỹ BTTEVN, các em học sinh sẽ được học trong những phòng học khang trang.

Chương trình hỗ trợ xây dựng và sửa chữa lớp học cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của Quỹ BTTEVN được thực hiện ngay từ những năm đầu thành lập nhằm giúp trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn có trường, lớp khang trang, đảm bảo điều kiện học tập. Tính đến nay, sau 27 năm thành lập, Quỹ BTTEVN đã huy động và hỗ trợ xây dựng 30 trường học và 310 lớp học, mỗi công trình có giá trị từ 1 đến 5 tỷ đồng. Đã có hơn 55.000 trẻ em được hưởng lợi từ chương trình.

Tin, ảnh: TRẦN THANH NGÂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/khanh-thanh-va-ban-giao-cong-trinh-lop-hoc-tai-diem-truong-binh-an-tinh-lang-son-605390