Khánh thành và bàn giao nhà thờ liệt sĩ Lê Quang Duyên

Ngày 30-1, tại Đội 8, Thôn Thượng Xá, xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, Đồn Biên phòng Cù Bai, BĐBP Quảng Trị phối hợp với Báo VietNamNet và cấp ủy, chính quyền địa phương huyện Hải Lăng tổ chức khánh thành và bàn giao 'Nhà nghĩa tình biên giới - Thờ phụng liệt sĩ' cho thân nhân liệt sĩ Lê Quang Duyên, nguyên là Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cù Bai, hy sinh năm 1966 trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Đại tá Lê Văn Phương, Chỉ huy trưởng BĐBP Quảng Trị tặng quà cho bà Lê Thị Kha , con gái của liệt sĩ Lê Quang Duyên. Ảnh: Thành Phú

Nhằm giúp gia đình thân nhân liệt sĩ Lê Quang Duyên có nơi ở khang trang hơn, Ban Chỉ huy đơn vị đã vận động mọi nguồn lực đóng góp của doanh nghiệp và cán bộ, chiến sỹ, trong đó Báo VietNamNet tài trợ 70 triệu đồng, Đồn Biên phòng Cù Bai hỗ trợ hơn 20 triệu đồng để xây dựng nhà tình nghĩa.

Sau hơn 1 tháng thi công, ngôi nhà đã hoàn thành, với tổng trị giá hơn 110 triệu đồng, bảo đảm tính vững chắc, mỹ quan và trang nghiêm để làm nơi thờ cúng, tạo điều kiện cho thân nhân, bạn bè, đồng đội và nhân dân đến hương khói tri ân liệt sĩ. Ngôi nhà được bàn giao cho bà Lê Thị Kha là con gái duy nhất của liệt sĩ Lê Quang Duyên.

Đây cũng là công trình hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống BĐBP và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân của cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cù Bai.

Trong dịp này, lãnh đạo UBND, HĐND tỉnh Quảng Trị, lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Trị và các nhà tài trợ đã trao tặng nhiều suất quà ý nghĩa cho bà Lê Thị Kha.

Nguyễn Thành Phú

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/khanh-thanh-va-ban-giao-nha-tho-liet-si-le-quang-duyen/