Khảo cổ ngôi điện gần 220 năm tuổi trong Đại nội Huế

Qua hoạt động khảo cổ, các nhà khoa học đã thu thập được nhiều mảnh sành sứ, gạch vồ và phát hiện các dấu tích nền móng ngôi điện Cần Chánh.

Ngày 1-8, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế cho biết, Bảo tàng Lịch sử quốc gia đang chủ trì phối hợp với Trung tâm thực hiện khảo cổ di tích điện Cần Chánh (Đại Nội Huế).

Việc khảo cổ phát hiện các dấu tích nền móng của công trình.

Việc khảo cổ trên tổng diện tích hơn 200m2 và kéo dài trong hơn 1 tháng nhằm làm cơ sở nghiên cứu, xây dựng phương án tu bổ, phục hồi công trình di tích ngôi điện 219 năm tuổi này.

Qua hoạt động đào khảo cổ, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu đã thu thập được nhiều mảnh sành sứ, gạch vồ. Đồng thời, tại các hố đào cũng đã xuất lộ các dấu tích nền móng của công trình di tích.

Việc khảo cổ này nhằm làm cơ sở nghiên cứu, xây dựng phương án tu bổ, phục hồi công trình di tích điện Cần Chánh.

Sau khi hoàn thành đào khảo cổ sẽ là hoạt động nghiên cứu và dự kiến trong tháng 8 này sẽ có những kết quả ban đầu.

Trung tâm BTDT Cố đô Huế cho biết, hiện trung tâm đã và đang tiếp tục tổng hợp các hình ảnh, tư liệu về điện Cần Chánh qua nhiều nguồn lưu trữ, trong đó có những bức ảnh của người Pháp đã chụp lại nhằm làm cơ sở để lên phương án tu bổ, phục hồi công trình di tích.

Điện Cần Chánh được xây dựng vào năm Gia Long thứ 3 (1804). Ngôi điện được tu sửa vào các năm 1827, 1850, 1899 và đến đầu thế kỷ XX được vua Khải Định cho sơn thếp mới.

Ngôi điện có kết cấu gỗ lớn và đẹp nhất trong Tử Cấm Thành với nền đài cao gần 1m, bó vỉa bằng gạch vồ và đá thanh với diện tích mặt nền gần 1.000m2.

Đây là nơi vua triều Nguyễn tổ chức lễ thiết triều vào các ngày mùng 5, 10, 20 và 25 âm lịch hàng tháng. Ngoài ra điện còn là nơi nhà vua tiếp đón các sứ bộ quan trọng, nơi tổ chức các buổi tiệc tùng trong những dịp khánh hỷ.

Năm 1947, do chiến tranh nên ngôi điện này bị phá hủy hoàn toàn, chỉ còn lại phần nền móng.

NGUYỄN DO

Nguồn PLO: https://plo.vn/khao-co-ngoi-dien-gan-220-nam-tuoi-trong-dai-noi-hue-post744854.html