Khảo sát, đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao tại 3 xã của huyện Nho Quan

Sáng 30/11, đoàn công tác của tỉnh tiến hành khảo sát thực tế, đánh giá kết quả, hồ sơ các tiêu chí xã nông thôn mới (NTM) nâng cao, kiểu mẫu đợt II năm 2023 trên địa bàn huyện Nho Quan.

Đoàn công tác khảo sát tại Trường THCS Gia Tường.

Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng UBND tỉnh, một số sở, ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh.

Đợt II năm 2023, huyện Nho Quan có 3 xã được xét, đánh giá xã NTM nâng cao là: Gia Tường, Lạc Vân và Văn Phương.

Sau khi đi kiểm tra thực tế hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông, trường học, y tế, nhà văn hóa; một số mô hình phát triển kinh tế và trao đổi với người dân, tại hội trường UBND xã Văn Phương, đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND huyện Nho Quan và 3 địa phương.

Các báo cáo tại hội nghị cho biết: Xã Gia Tường được công nhận đạt chuẩn NTM năm 2017, phát huy kết quả đạt được, địa phương tiếp tục giữ vững và nâng chất các tiêu chí. Trong đó chú trọng phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi.

Đến nay, giá trị sản xuất bình quân trên 1 ha canh tác của xã đã đạt 110 triệu đồng/ha (tăng 30 triệu đồng/ha so với năm 2017); thu nhập bình quân đầu người năm 2023 ước đạt 69,9 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 0,98%.

Kinh tế phát triển tạo đà cho địa phương cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng; người dân đoàn kết, tích cực trồng, chăm sóc cây xanh, vệ sinh môi trường, xây dựng đời sống văn hóa tại các khu dân cư.

Với Lạc Vân, đây là một xã khó khăn, thuộc vùng phân lũ, chậm lũ của huyện Nho Quan, đến năm 2019 xã mới đạt chuẩn NTM. Tuy nhiên, địa phương đã quyết tâm cao, có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong phát triển kinh tế, xây dựng NTM.

Biến khó khăn thành lợi thế, xã chuyển đổi nhiều diện tích cấy lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản; xây dựng vùng sản xuất tập trung cây rau cần; phát triển các con nuôi đặc sản… Hiện giá trị sản xuất bình quân trên 1 ha canh tác của xã đạt 120 triệu đồng/ha, thu nhập bình quân đầu người năm 2023 ước đạt 68,66 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều còn 0,87%.

Đặc biệt, cơ sở hạ tầng như đường giao thông, trạm y tế, trường học, nhà văn hóa đều được đầu tư xây dựng, sửa chữa khang trang, sạch đẹp, phục vụ tốt nhu cầu dân sinh.

Xã Văn Phương sau khi được công nhận đạt chuẩn NTM vào năm 2019 đã tiếp tục bắt tay vào xây dựng NTM nâng cao. Trong đó, thực hiện đầu tư nâng cấp mở rộng các tuyến đường, lắp đặt thêm hệ thống điện chiếu sáng, trồng thêm cây xanh; mua sắm thêm các dụng cụ thể thao ở các nhà văn hóa thôn, xóm; phát động phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa.

Đến nay xã có 4/7 thôn được công nhận đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu. Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 ước đạt 68,6 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 0,92%.

Quang cảnh buổi làm việc của đoàn với xã Văn Phương.

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành phụ trách từng tiêu chí như: giao thông, văn hóa, y tế, giáo dục, môi trường, an ninh trật tự … đã kiểm tra, rà soát, trao đổi làm rõ kết quả thực hiện của các xã, chỉ ra những thiếu sót, góp ý, hướng dẫn chi tiết để các xã hoàn thành hồ sơ.

Kết thúc hội nghị, đoàn công tác thống nhất, xác nhận 2 xã Gia Tường, Lạc Vân đủ điều kiện xét công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023; riêng với xã Văn Phương tiếp tục phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao hoàn thiện, củng cố hồ sơ sớm gửi về Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh để xem xét.

Đoàn đề nghị huyện Nho Quan cũng như 3 xã tiếp thu các ý kiến của đoàn công tác không ngừng củng cố, nâng cao các tiêu chí để mỗi tiêu chí thực hiện có chiều sâu, bền vững và hiệu quả.

Nguyễn Lựu - Anh Tuấn

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/khao-sat-danh-gia-ket-qua-xay-dung-nong-thon-moi-nang-cao/d20231130135916916.htm