Khảo sát: Khoảng 9% người trưởng thành ở 30 quốc gia là LGBTQ

Theo một cuộc thăm dò mới của Ipsos, khoảng 9% người trưởng thành ở 30 quốc gia trên thế giới xác định mình là LGBTQ.

Cuộc khảo sát được công bố hôm thứ Năm cho thấy thế hệ Thiên niên kỷ và Gen Z có nhiều khả năng được xác định là người đồng tính, song tính, toàn tính, đa tính hoặc vô tính hơn các thế hệ cũ.

 Ảnh: GI

Ảnh: GI

Hơn 22.514 người lớn dưới 75 tuổi ở 30 quốc gia đã trả lời khảo sát trực tuyến từ ngày 17 tháng 2 đến ngày 3 tháng 3.

Nicolas Boyon, Phó chủ tịch cấp cao về nghiên cứu và truyền thông của Ipsos, nói với CNN rằng cuộc khảo sát cho thấy có những điểm chung giữa các quốc gia, bao gồm sự tôn trọng rộng rãi đối với quyền của LGBTQ+ vì có nhiều người tương tác với họ hơn.

Boyon cho biết: “Trên toàn cầu, chúng tôi nhận thấy sự gia tăng so với hai năm trước về tỷ lệ những người có người thân hoặc bạn bè hoặc đồng nghiệp, là người đồng tính nam hoặc đồng tính nữ, hoặc song tính...".

Trong số các quốc gia được khảo sát, cuộc khảo sát cho thấy hơn một nửa số người được hỏi cho biết họ ủng hộ hôn nhân đồng giới ở những nơi hợp pháp.

Ở 30 quốc gia, khoảng 56% cho rằng các cặp đồng giới nên được phép kết hôn hợp pháp trong khi 16% cho rằng họ nên được phép nhận được sự công nhận của pháp luật, nhưng không được kết hôn. Cuộc khảo sát cho biết phụ nữ cũng có nhiều khả năng ủng hộ hôn nhân đồng giới hơn nam giới.

Phần lớn những người được hỏi ở 26 quốc gia cho biết các cặp đồng giới có khả năng nuôi dạy con cái thành công như các bậc cha mẹ khác, theo cuộc khảo sát.

Boyon nói với CNN rằng ông rất ngạc nhiên khi có nhiều sự ủng hộ hơn dành cho người chuyển giới ở các quốc gia như Thái Lan, Ý và Tây Ban Nha so với Mỹ, Đông Âu và Vương quốc Anh.

Mai Vân (theo CNN)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/khao-sat-khoang-9-nguoi-truong-thanh-o-30-quoc-gia-la-lgbtq-post250254.html