Khảo sát, kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội trước đối với Đảng bộ Tổng cục Hậu cần

Ngày 25-2, tiếp tục thực hiện kế hoạch khảo sát, kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội tại các cơ quan, đơn vị tiến hành đại hội trước, Đoàn công tác của Quân ủy Trung ương do Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT) làm trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát, kiểm tra và nắm tình hình công tác chuẩn bị đại hội trước đối với Đảng bộ Tổng cục Hậu cần (TCHC).

 Thượng tướng Trần Quang Phương chủ trì kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội trước đối với Đảng bộ Tổng cục Hậu cần.

Thượng tướng Trần Quang Phương chủ trì kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội trước đối với Đảng bộ Tổng cục Hậu cần.

Theo báo cáo của Đảng ủy TCHC, để chuẩn bị tốt cho đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ TCHC và Đảng bộ Quân đội, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đảng ủy TCHC đã kịp thời ban hành, quán triệt, triển khai nghiêm túc các chỉ chị, hướng dẫn, kế hoạch của trên, lựa chọn tổ chức đảng tiến hành đại hội trước để rút kinh nghiệm, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình. Hiện đã có 307/454 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, đảng bộ bộ phận và 18/23 đảng bộ bộ phận trong Đảng bộ TCHC tổ chức đại hội xong và thành công tốt đẹp. Các đồng chí trúng cử vào ban chấp hành có số phiếu tín nhiệm cao. Kết quả bầu chi ủy, bí thư, phó bí thư đúng với giới thiệu nhân sự của cấp ủy triệu tập đại hội, số phiếu bầu đạt cao.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, thay mặt Quân ủy Trung ương và đoàn công tác, Thượng tướng Trần Quang Phương biểu dương cấp ủy các cấp trong Đảng bộ TCHC đã quán triệt, triển khai và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Quân ủy Trung ương và TCCT về đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Quân đội, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Các mặt công tác bảo đảm cho đại hội cơ bản đúng tiến độ. Đồng chí yêu cầu đảng bộ và các cơ quan chức năng TCHC nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, góp ý của đoàn công tác, khắc phục triệt để những thiếu sót đã được chỉ ra; tập trung rà soát toàn bộ hệ thống văn bản chỉ đạo, tránh để xảy ra sai sót; làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy khóa mới, bảo đảm đúng thủ tục, nguyên tắc.

Đối với dự thảo các văn kiện đại hội, nhất là dự thảo báo cáo chính trị, cùng với bám sát chỉ thị, hướng dẫn của trên, đơn vị cần căn cứ vào thực tế nhiệm vụ đơn vị để có đánh giá sát, đúng kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020, đồng thời xác định rõ nội dung trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, bảo đảm sát thực tế, có tính khả thi cao, tránh dập khuân, máy móc, cần rút ra bài học kinh nghiệm cụ thể, rõ ràng, làm cơ sở đề xuất với Quân ủy Trung ương những chủ trương, giải pháp hiệu quả trong lãnh đạo xây dựng quân đội nhiệm kỳ mới. Cùng với đó, trước, trong và sau đại hội, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong tổng cục phải nắm chắc tình hình tư tưởng bộ đội, thường xuyên giữ cơ quan, đơn vị ổn định, đoàn kết, thống nhất, tạo tiền đề lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác cũng lắng nghe, tiếp thu các tham mưu, đề xuất của Đảng bộ và các cơ quan chức năng TCHC, làm cơ sở bổ sung và hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị của Quân ủy Trung ương tại Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trước đó, sáng cùng ngày, Đoàn công tác đã tiến hành khảo sát, kiểm tra và nắm tình hình công tác chuẩn bị đại hội trước cấp cơ sở tại Đảng bộ Lữ đoàn 971, Cục Vận tải, TCHC.

Tin, ảnh: NGUYỄN HỒNG SÁNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/khao-sat-kiem-tra-cong-tac-chuan-bi-dai-hoi-truoc-doi-voi-dang-bo-tong-cuc-hau-can-610803