Khảo sát thực tế phục vụ soạn thảo các Nghị định quy định chi tiết Luật Biên phòng Việt Nam

Sáng 7-4, tại Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng thành phố Hồ Chí Minh (BĐBP thành phố Hồ Chí Minh), Đoàn khảo sát số 3 của Bộ Quốc phòng do Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh BĐBP làm trưởng đoàn tiến hành khảo sát thực tế phục vụ soạn thảo các Nghị định quy định chi tiết Luật Biên phòng Việt Nam.

Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh BĐBP phát biểu tại buổi khảo sát. Ảnh: Đức Thắng

Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh BĐBP phát biểu tại buổi khảo sát. Ảnh: Đức Thắng

Báo cáo với đoàn công tác, Thượng tá Phạm Văn Thắng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Biên phòng cửa khẩu cảng thành phố Hồ Chí Minh được giao nhiệm vụ quản lý, kiểm soát xuất, nhập cảnh địa bàn dọc theo hạ lưu sông Sài Gòn, Đồng Nai, Nhà Bè, Lòng Tàu, Soài Rạp, Gò Gia, với tổng chiều dài khoảng 150km, tiếp giáp các quận 1, 4, 7, thành phố Thủ Đức, huyện Nhà Bè, Cần Giờ... thành phố Hồ Chí Minh.

Trên địa bàn có 59 cảng đã quy hoạch hoạt động, 103 cầu cảng, 63 cặp phao, 13 phao lẻ, có 2 luồng hàng hải với tổng chiều dài khoảng 150km. Hàng ngày tại khu vực cửa khẩu cảng có từ 70-80 lượt tàu ra vào neo đậu, hàng trăm lượt phương tiện thủy loại nhỏ và hàng nghìn lượt phương tiện vận tải đường bộ ra, vào cảng.

Tình hình trên đặt ra nhiều khó khăn, vướng mắc cả về tổ chức biên chế, cơ sở vật chất, công cụ, phương tiện cũng như công tác phối hợp giữa các lực lượng, các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ công tác Biên phòng.

Quang cảnh buổi khảo sát. Ảnh: Đức Thắng

Sau khi nghe báo cáo kết quả công tác của Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng thành phố Hồ Chí Minh, đoàn khảo sát đã lắng nghe các ý kiến tham luận liên quan đến việc soạn thảo các Nghị định quy định chi tiết Luật Biên phòng Việt Nam.

Các ý kiến tập trung vào trách nhiệm của BĐBP và các sở, ngành liên quan trong thực thi nhiệm vụ Biên phòng; trách nhiệm của Công an, Hải quan, Quản lý thị trường, Kiểm lâm, Cảng vụ trong phối hợp với BĐBP thực thi nhiệm vụ Biên phòng; trách nhiệm của chính quyền địa phương trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia và xây dựng BĐBP; các vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ và lực lượng thực thi nhiệm vụ Biên phòng.

Thống nhất cao với các ý đóng góp tại buổi khảo sát, Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương khẳng định, các ý kiến đóng góp rất tâm huyết và sâu sắc, thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm của các thành viên tham gia khảo sát. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, đoàn khảo sát sẽ tổng hợp trình Ban Soạn thảo các Nghị định nhằm phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của các lực lượng trong công tác phối hợp, tránh trùng lắp, chồng chéo, bỏ sót nhiệm vụ và phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành để sớm đưa Luật Biên phòng Việt Nam đi vào thực tế cuộc sống.

Nguyễn Đức Thắng

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/khao-sat-thuc-te-phuc-vu-soan-thao-cac-nghi-dinh-quy-dinh-chi-tiet-luat-bien-phong-viet-nam-post438605.html