Khắp nơi trong tỉnh chiều 8-11-2023

Công bố quyết định sáp nhập Ban Hậu cần - Kỹ thuật Trung đoàn 31; Hội Nông dân TP.Biên Hòa tham quan, học tập kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp công nghệ cao TP.Hồ Chí Minh; Cử tri kiến nghị về các bất cập về hạ tầng trên quốc lộ 1A; Nhiều công trình chào mừng Biên Hòa 325 năm hình thành và phát triển… là những thông tin đáng chú ý trong mục Khắp nơi trong tỉnh chiều 8-11-2023.

* Tại buổi lễ, đại tá Hà Văn Suất, Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 309 công bố quyết định của Tư lệnh Quân đoàn 4 về việc tổ chức lại Ban Hậu cần, Ban Kỹ thuật thành Ban Hậu cần- Kỹ thuật Trung đoàn 31.

Đại tá Phùng Thế Hùng, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 309trao quyết định bổ nhiệm Trưởng ban và Phó trưởng ban Hậu cần - Kỹ thuật Trung đoàn 31

Công bố Quyết định của Tư lệnh Quân đoàn 4 điều động, bổ nhiệm trung tá Phan Đức Thắng, Chủ nhiệm Hậu cần Trung đoàn 31 giữ chức Chủ nhiệm Hậu cần- Kỹ thuật Trung đoàn 31 và các đồng chí giữ chức Phó chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Trung đoàn 31.

Công bố Quyết định của Đảng ủy Sư đoàn 309 về việc sáp nhập Chi bộ Ban Hậu cần, Ban Kỹ thuật thành Chi bộ Ban Hậu cần- Kỹ thuật thuộc Đảng bộ Trung đoàn 31 theo quy định về tổ chức Đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đồng thời, công bố quyết định của Sư đoàn 309 về việc điều động và bổ nhiệm 5 đồng chí giữ chức trợ lý thuộc Ban Hậu cần- Kỹ thuật Trung đoàn 31.

Nguyệt Hà

* Hội Nông dân TP.Biên Hòa đã tổ chức đoàn đến tham quan và học tập kinh nghiệm tại Khu nông nghiệp công nghệ cao TP.Hồ Chí Minh (xã Phạm Văn Cội, H.Củ Chi).

Chủ tịch Hội Nông dân TP.Biên Hòa tham quan mô hình trồng nấm Linh Chi

Các cán bộ và hội viên đã tham quan, học tập, trải nghiệm thực tế các mô hình nông nghiệp công nghệ cao như: nuôi trồng đông trùng hạ thảo, trồng nấm Linh Chi, nấm chân dài, rau thủy canh, nuôi cá cảnh, cua lột và mô hình nhà màng trồng cà chua bi, khổ qua, mướp, bầu bí,...

Cùng với đó là nắm bắt quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc, kinh nghiệm sản xuất, công tác quản lý về giống, tổ chức thu hoạch, cách thiết kế nhà màng, hệ thống phun sương, nước tưới tự động…

Hồng Mỹ

* Tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm: bà Nguyễn Thị Nga, Phó bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND H.Trảng Bom và các đại biểu HĐND huyện đã có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa X và trước kỳ họp thường lệ cuối năm HĐND huyện khóa IV tại xã Đông Hòa.

Tại buổi tiếp xúc, các đại biểu HĐND đã thông báo với cử tri về nội dung kỳ họp sắp tới.

Bà Nguyễn Thị Nga, đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu ý kiên cử tri

Tại buổi tiếp xúc có 12 lượt ý kiến cử tri phản ánh về vấn đề về môi trường, chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường, về thu gom rác không thường xuyên, về an ninh trật tự; chi trả bảo hiểm y tế; phản ánh về cống thoát nước trên quốc lộ 1A bị tắc nghẽn, biển báo giao thông không phù hợp; chuyển đổi mục đích sử dụng đất lên thổ cư...

Tại buổi tiếp xúc, đại diện các ban ngành chuyên môn của huyện đã tiếp thu và giải đáp các ý kiện thuộc thẩm quyền cho phép.

Trọng Khôi

* UBND xã Long Hưng, TP. Biên Hòa tổ chức lễ khánh thành và đưa vào sử dụng công trình đường giao thông khu 2, ấp Phước Hội. Công trình được nâng cấp có chiều dài gần 400m, rộng hơn 3,5m, kết cấu bê tông xi măng, hệ thống cống thoát nước kiên cố với tổng kinh phí gần 500 triệu đồng. 100% kinh phí xây dựng tuyến đường do người dân ấp Phước Hội tự nguyện đóng góp.

Cán bộ và nhân dân ấp Phước Hội, xã Long Hưng trên tuyến đường mới nâng cấp xây dựng

Cùng với tuyến đường trên, các hộ dân ấp Phước Hội, xã Long Hưng còn tự nguyện đóng góp kinh phí gần 160 triệu đồng xây dựng cầu dân sinh Xóm Rẫy trên địa bàn.

Xuân Nương

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/tin-moi/202311/khap-noi-trong-tinh-chieu-8-11-2023-c124a5f/