Khắp nơi trong tỉnh ngày 28-3-2024

Huyện Vĩnh Cửu có thêm 1 'Ngôi nhà trí tuệ'; Xã Thanh Sơn, huyện Định Quán đạt nông thôn mới nâng cao... là những thông tin có trong mục Khắp nơi trong tỉnh ngày 28-3-2024.

* Huyện Vĩnh Cửu có thêm 1 “Ngôi nhà trí tuệ”

Sáng 27-3, Trường trung học phổ thông (THPT) Vĩnh Cửu phối hợp UBND huyện Vĩnh Cửu đã tổ chức lễ ra mắt “Ngôi nhà trí tuệ”. Đây là Ngôi nhà trí tuệ thứ 12 của huyện Vĩnh Cửu và là Ngôi nhà trí tuệ đầu tiên ở 1 trường THPT trên địa bàn Đồng Nai.

Học sinh đọc sách tại Ngôi nhà trí tuệ Trường trung học phổ thông Vĩnh Cửu. Ảnh: H.Yến

Ngoài hoạt động như một thư viện nhà trường, Ngôi nhà trí tuệ Trường THPT Vĩnh Cửu sẽ là một không gian học tập suốt đời, đồng thời góp phần phát triển văn hóa đọc và đưa văn hóa đọc thành nếp sinh hoạt thường xuyên của học sinh.

Hải Yến

* Ông Đỗ Văn Gọn giữ chức vụ Chi hội trưởng Chi hội luật gia Văn phòng Hội Luật gia tỉnh

Chi hội luật gia Văn phòng Hội Luật gia tỉnh vừa tổ chức Đại hội bầu Ban chấp hành lần thứ V (nhiệm kỳ 2024-2029).

Chi hội Văn phòng Hội Luật gia tỉnh ra mắt đoàn đại biểu đi dự Đại hội Luật gia tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ (2024-2029). Ảnh: Đ.Phú

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Chi hội luật gia Văn phòng Hội Luật gia tỉnh gồm 5 người. Sau khi họp phiên thứ nhất, Ban chấp hành thống nhất bầu luật gia Đỗ Văn Gọn giữ chức vụ Chi hội trưởng.

Đoàn Phú

* Thành phố Biên Hòa quan tâm vấn đề chuyển đổi số trên nhiều lĩnh vực

Sở Khoa học và công nghệ vừa có buổi làm việc với UBND thành phố Biên Hòa nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ trong năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ Lại Thế Thông phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: T.Quế

Kết luận buổi làm việc, Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ Lại Thế Thông ghi nhận các vấn đề mà thành phố Biên Hòa đã đề cập tại buổi làm việc. Đồng thời, sẽ phối hợp cùng các đơn vị liên quan nghiên cứu, đưa công nghệ phù hợp, phục vụ nhu cầu phát triển của thành phố. Lãnh đạo Sở Khoa học và công nghệ cũng khuyến nghị thành phố Biên Hòa quan tâm đến việc thành lập Câu lạc bộ khởi nghiệp, hình thành không gian khởi nghiệp trên địa bàn.

Thảo Quế - Hạnh Dung

* Xã Thanh Sơn, huyện Định Quán đạt nông thôn mới nâng cao

Ngày 28-3, xã Thanh Sơn (huyện Định Quán) tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập xã (19-8-1994 - 19-8-2024) và công bố, đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023.

Lãnh đạo xã Thanh Sơn, huyện Định Quán nhận bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023. Ảnh: V.G

Năm 2018, Thanh Sơn đạt xã nông thôn mới; đạt xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2023. Đến nay, kết cấu hạ tầng của xã được xây dựng đồng bộ, nhất là hệ thống giao thông, điện, trường học, trạm y tế. Các lĩnh vực văn hóa, văn nghệ quần chúng, thể dục thể thao, giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường không ngừng phát triển. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng nâng lên rõ rệt.

Bình Nguyên

* Thành phố Long Khánh tiếp nhận thêm 400 đơn vị máu

Hội Chữ thập đỏ thành phố Long Khánh phối hợp Trung tâm Truyền máu Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tiếp nhận hiến máu tình nguyện đợt 2-2024. Kết thúc chương trình, ban tổ chức đã nhận về 400 đơn vị máu, đạt 100% kế hoạch đề ra.

Các tình nguyện đều cảm thấy phấn khởi vì làm được việc có ý nghĩa cho cộng đồng. Ảnh: H.Lan

Hương Lan

* Tăng cường các hoạt động bảo vệ môi trường vào ngày cuối tuần

Theo Phòng Tài nguyên và môi trường huyện Thống Nhất, hiện nay trên địa bàn huyện có 3 vấn đề về môi trường cần quan tâm đó là: tình trạng ô nhiễm môi trường do chất thải chăn nuôi xả xuống lưu vực suối Reo, suối Hai Cô chảy qua địa bàn các xã vùng Kiệm Tân và xả thải tại xã Hưng Lộc; mương thoát nước mưa của Khu công nghiệp Dầu Giây và ô nhiễm môi trường do mùi hôi của Khu xử lý chất thải Quang Trung.

cán bộ và nhân dân xã Hưng Lộc ra quân thu gom rác thải, vệ sinh môi trường tại cầu Suối Bí nhánh 1. Ảnh: N.Quang

Nhằm đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ môi trường, nâng cao tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, khu dân cư nông thôn kiểu mẫu, ngoài việc thành lập các đoàn kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại các xã, thị trấn; UBND huyện Thống Nhất vừa có văn bản gửi các ngành, địa phương về việc tăng cường thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường vào ngày cuối tuần trên địa bàn huyện.

Nhật Quang

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/khap-noi-trong-tinh/202403/khap-noi-trong-tinh-ngay-28-3-2024-e4b3365/