Khắp thế giới tưởng nhớ Nữ hoàng Elizabeth II

Tin Nữ hoàng Elizabeth II băng hà đã nhanh chóng lan truyền trên toàn thế giới và để lại nỗi tiếc thương vô hạn, nhất là đối với người dân châu Âu.

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã đến thăm Đại sứ quán Anh tại Washington DC vào tối thứ Năm để chia buồn và tri ân Nữ hoàng Elizabeth II.

Tổng thống Mỹ ghi sổ tang tại Đại sứ quán Anh ở Washington DC

Tổng thống Mỹ ghi sổ tang tại Đại sứ quán Anh ở Washington DC

Catherine Colonna, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Châu Âu, cho biết "bà vô cùng đau buồn" trước sự ra đi của Elizabeth II. "Nữ hoàng đã sống và phục vụ hết mình vì lợi ích của người dân và tình hữu nghị giữa các dân tộc", Catherine Colonna viets trên Twitter.

Còn tại Quảng trường Thời đại ở New York, Mỹ, gương mặt của Nữ hoàng Elizabeth II với nụ cười rạng rỡ đã xuất hiện trên màn hình lớn trung tâm hôm thứ Năm.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã có chia sẻ đầu tiên về sự ra đi này của Nữ hoàng. Ông nhấn mạnh: "Bà là nữ hoàng của chúng tôi trong gần một nửa sự tồn tại của Canada".

Cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson đã bày tỏ lòng kính trọng đối với Nữ hoàng Elizabeth II khi nói rằng hôm nay là "ngày buồn nhất của đất nước chúng ta ".

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã vinh danh tưởng nhớ Nữ hoàng Elizabeth II , người qua đời ở tuổi 96, và gửi lời chia buồn tới con trai bà, Vua Charles III . “Những sự kiện quan trọng nhất trong lịch sử gần đây của Vương quốc Anh gắn bó chặt chẽ với tên tuổi của Nữ hoàng”, ông nói và gửi lời chia buồn tới Vua Charles III. “ Tôi cầu chúc các bạn can đảm và kiên cường khi đối mặt với mất mát khó khăn và không thể bù đắp này. Xin hãy chuyển những lời cảm thông và ủng hộ chân thành của tôi tới các thành viên Hoàng gia và toàn thể người dân Anh”, ông Vladimir Putin nói.

Đại hội đồng Liên hợp quốc và các thành viên của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã dành một phút im lặng song song để tưởng nhớ Nữ hoàng Elizabeth II.

Chính phủ Argentina, Chủ tịch Liên minh Châu Phi, tổng thống Senegal Macky Sall, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa; Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro ; Ấn Độ và Pakistan đã bày tỏ lòng kính trọng đối với Nữ hoàng Elizabeth II...

Gia đình hoàng gia nhiều quốc gia đã chia sẻ những dòng tưởng nhớ tới Vương quốc Anh trước sự ra đi của Nữ hoàng Elizabeth II ở tuổi 96.

“Không nghi ngờ gì nữa, Nữ hoàng Elizabeth II đã chứng kiến, viết và định hình những chương phù hợp nhất trong lịch sử thế giới của chúng ta trong bảy thập kỷ qua,” Vua Tây Ban Nha Felipe VI nói.

"Một vị quân vương xuất chúng đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lịch sử ”, Vua của Bỉ Philippe và vợ là Nữ hoàng Mathilde đã bày tỏ lòng kính trọng.

Yến Như

Theo Le Figaro

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoitv.vn/khap-the-gioi-tuong-nho-nu-hoang-elizabeth-ii-d209238.html