Khát vọng chinh phục những đỉnh cao

Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam H'Hen Niê, tuyển thủ có cú sút phạt 'thần kỳ' Nguyễn Quang Hải, 'Cô gái vàng' Nguyễn Phương Thảo giành HCV Olympic Sinh học với số điểm cao nhất thế giới... đã trở thành những Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2018.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong cùng các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, triển vọng năm 2018.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong cùng các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, triển vọng năm 2018.

Những gương mặt truyền cảm hứng

Tối 19-3, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tuyên dương 10 Gương mặt trẻ (GMT) Việt Nam tiêu biểu năm 2018 với chủ đề "Khát vọng chinh phục những đỉnh cao". Đến dự chương trình, có các đồng chí: Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng xét chọn Giải thưởng.

Theo các báo cáo tại chương trình, năm 2018, Ban Tổ chức Giải thưởng nhận GMT Việt Nam tiêu biểu năm 2018 nhận được 139 hồ sơ đề cử hợp lệ từ 48 đơn vị trên cả nước. Qua đây, xét chọn 20 đề cử thuộc chín lĩnh vực vào vòng bình chọn trực tuyến trên mạng internet tại địa chỉ www.tainangtrevietnam.vn.

Nhiều ứng viên GMT Việt Nam tiêu biểu năm 2018 là những cá nhân tạo sức hút, dấu ấn lớn trong cộng đồng nhờ nỗ lực cố gắng và những thành tích ấn tượng. Tiêu biểu như tuyển thủ quốc gia Nguyễn Quang Hải với HCV Giải vô địch bóng đá U23 châu Á; “Cô gái vàng” Nguyễn Phương Thảo, giành HCV Olympic Sinh học quốc tế với số điểm cao nhất thế giới (98,13/100 điểm); Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam H’Hen Niê, lập nên kỳ tích với vị trí Top 5 Hoa hậu hoàn vũ Thế giới năm 2018...

Nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng Biên tập báo Tiền Phong - đơn vị thường trực Giải thưởng cho biết: năm nay, công tác thẩm tra các đề cử GMT Việt Nam tiêu biểu được tiến hành rất thận trọng, kỹ lưỡng, qua nhiều kênh khác nhau. Vì vậy, thông tin về các ứng viên GMT Việt Nam năm nay phong phú, đa dạng, tạo diện mạo riêng cho từng ứng viên, giúp Ban Tổ chức chọn lựa, bình xét một cách chính xác nhất.

10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2018

Diễn ra từ ngày 25-1 đến ngày 2-3 vừa qua, vòng bình chọn trực tuyến đã tiếp nhận hơn 800 nghìn phiếu bình chọn của nhân dân, đoàn viên, thanh niên cả nước. Dựa trên kết quả này, Hội đồng xét tặng Giải thưởng đã bỏ phiếu kín, chọn ra 10 GMT Việt Nam tiêu biểu và 10 GMT Việt Nam triển vọng năm 2018.

Theo đó, 10 GMT Việt Nam tiêu biểu năm 2018 gồm: H’ Hen Niê (Văn hóa - Nghệ thuật); Nguyễn Đức Thành (Nghiên cứu khoa học - Sáng tạo); Vòng Bính Long (Nghiên cứu khoa học - Sáng tạo); Nguyễn Phương Thảo (Học tập); Văn Đinh Hồng Vũ (Kinh doanh - Khởi nghiệp); Trần Văn Thuyết (Lao động sản xuất); Nguyễn Quang Hải (Thể dục thể thao); Nguyễn Văn Thuận (Quốc phòng); Lê Trọng Hiếu (An ninh trật tự); Lê Đình Hiếu (Hoạt động xã hội).

10 GMT Việt Nam triển vọng năm 2018 gồm: Võ Minh Quang (Văn hóa - Nghệ thuật); Đào Tố Loan (Văn hóa - Nghệ thuật); Phạm Đức Anh (Học tập); Hồ Đức Hoàn (Kinh doanh - Khởi nghiệp); Vũ Hoàng Yến (Kinh doanh - Khởi nghiệp); Nguyễn Hải Long (Lao động sản xuất); Trần Đăng Khoa (Lao động sản xuất); Bùi Thị Thu Thảo (Thể dục thể thao); Vàng Lao Lừ (Quốc phòng); Tạ Văn Cường (An ninh trật tự).

Đánh giá về các GMT tiêu biểu và triển vọng năm 2018, đồng chí Lê Quốc Phong khẳng định, đây đều là những cá nhân xuất sắc, vượt trội, đặc biệt có sức lan tỏa trong xã hội, tạo cảm hứng cho tuổi trẻ cả nước học tập, noi theo. Trong số này, có cả những thanh niên Việt Nam ưu tú đang học tập, làm việc ở nước ngoài. Điều đó đã chứng minh sức lan tỏa rộng rãi của Giải thưởng lần này.

GMT Việt Nam tiêu biểu là phần thường cao quý của T.Ư Đoàn, nhằm tôn vinh những điển hình thanh niên tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua 22 năm triển khai, Giải thưởng đã vinh danh 220 GMT Việt Nam tiêu biểu và 220 GMT Việt Nam triển vọng. Các cá nhân được tuyên dương đã phát huy tốt năng lực, uy tín, tiếp tục phấn đấu và có nhiều cống hiến cho đất nước.

LINH PHAN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/39556702-khat-vong-chinh-phuc-nhung-dinh-cao.html