'Khát vọng tuổi trẻ' lan tỏa ngọn lửa nhiệt huyết, lòng tự hào dân tộc

Tối 21-5, Cung Thanh niên Hà Nội tổ chức chương trình nghệ thuật 'Tự hào Việt nam', nhân kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023); chào mừng 5 năm mang tên mới Cung Thanh niên Hà Nội (1/6/2018 - 1/6/2023).

Nhiều tiết mục đặc sắc của sinh viên, đoàn viên, thanh niên Thủ đô biểu diễn tại chương trình.

Nhiều tiết mục đặc sắc của sinh viên, đoàn viên, thanh niên Thủ đô biểu diễn tại chương trình.

Cung Thanh niên Hà Nội là nơi tổ chức các hoạt động, sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể thao, giải trí, khoa học, kỹ thuật, hoạt động vì cộng đồng cho sinh viên, học sinh và thanh, thiếu niên Thủ đô, nhằm góp phần đoàn kết, tập hợp, giáo dục, định hướng cho thanh niên. 5 năm qua, Cung đã phát hiện, bồi dưỡng nhiều tài năng trẻ Thủ đô trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao và khoa học kỹ thuật…

Phó Giám đốc Cung Thanh niên Hà Nội Trần Phúc Lộc phát biểu.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội, Phó Giám đốc Cung Thanh niên Hà Nội Trần Phúc Lộc cho biết: Đây là năm thứ 7 chương trình “Tự hào Việt Nam được Cung Thanh niên Hà Nội tổ chức với mục đích bồi đắp lý tưởng cách mạng, giáo dục toàn diện cho thanh niên, học sinh, sinh viên, từ đó nâng cao nhận thức, niềm tự hào dân tộc trong đoàn viên, thanh niên, góp phần bồi dưỡng ý thức thẩm mỹ, tính sáng tạo trong hoạt động nghệ thuật trong thanh niên, sinh viên Thủ đô.

Chương trình là một trong những hoạt động của tuổi trẻ Thủ đô thực hiện Chương trình số 06-CTr/TU về “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025”.

Một số tiết mục biểu diễn tại chương trình.

Chương trình nghệ thuật gồm 2 phần: “Dấu chân phía trước” và “Khát vọng tuổi trẻ”, với sự tham gia của đội văn nghệ các trường đại học, cao đẳng, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên; đoàn viên, thanh niên Thủ đô…, với những tác phẩm ca ngợi, quê hương đất nước, Bác Hồ và ca ngợi tuổi trẻ…

Thông qua chương trình, Cung Thanh niên Hà Nội mong muốn tạo thêm nhiều sân chơi âm nhạc để đoàn viên, thanh niên, sinh viên có cơ hội thể hiện, khẳng định bản thân, thỏa mãn đam mê; đồng thời, lan tỏa ngọn lửa nhiệt huyết, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự cường, góp phần xây dựng đất nước ta ngày càng “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như mong ước của Bác Hồ kính yêu.

Nguyệt Ánh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/1064994/khat-vong-tuoi-tre-lan-toa-ngon-lua-nhiet-huyet-long-tu-hao-dan-toc