'Khẩu đại bác' Xabi Alonso thông báo 'giã từ vũ khí'

Đây là quyết định mới được tiền vệ kì cựu người Tây Ban Nha đưa ra. Theo đó, vào cuối mùa này, anh sẽ chính thức giã từ sân cỏ trong màu áo Bayern Munich.

Hợp đồng hiện tại của Alonso với "Hùm Xám" nước Đức sẽ đáo hạn vào cuối mùa giải này. Đây cũng là thời điểm để tiền vệ người Tây Ban Nha nói lời chia tay với bóng đá.

Trong sự nghiệp huy hoàng của mình, tiền vệ 35 tuổi đã giành được mọi danh hiệu tập thể lớn nhỏ mà ít cầu thủ nào trên thế giới có thể có được.

Người ta bắt đầu biết đến Alonso nhiều hơn kể từ khi anh cập bến Liverpool với bản hợp đồng 10,5 triệu bảng từ Real Sociedad năm 2004. Đó vừa là năm khởi đầu của Alonso tại Anh những cũng là mùa giải đáng nhớ nhất của tiền vệ này ở xứ sương mù bởi anh đã cùng với The Kop lên ngôi Champions League 2004-05.

Xabi Alonso (đội cúp) đã vô địch Champions League ngay mùa đầu tiên đá cho Liverpool. Ảnh: PA.

Và cũng chỉ đúng 1 năm sau, anh cùng "Lữ đoàn đỏ" đánh bại West Ham tại chung kết FA Cup, và cái tên Xabi Alonso đã được các CĐV Liverpool yêu mến từ những khoảnh khắc ấy.

Sau khi cảm thấy đã đủ với Liverpool, anh sang Real Madrid với giá 30 triệu bảng vào năm 2009. Trong 5 năm chơi cho đội chủ sân Bernabeu, Alonso đã giành được La Liga năm 2012 và chức vô địch Champions League 2014.

Tất nhiên với tài năng của mình, sau khi rời "Kền Kền Trắng", Alonso đã được Bayern Munich trải thảm đón. Trong 2 mùa giải đầu tiên, anh cùng "Hùm Xám" vô địch Bundesliga và đang hi vọng đoạt được hat-trcik danh hiệu vào mùa giải này.

Đi đến đâu Alonso cũng thể hiện được giá trị của mình. Ảnh: Getty.

Tuy nhiên, không chỉ có CLB, ở cấp độ ĐTQG, Alonso cũng đã giành được những danh hiệu cao quý mà điển hình là 2 chức vô địch EURO (2008, 2012) và World Cup 2010 cùng với ĐT Tây Ban Nha.

Người bạn thân thiết của Xabi Alonso - Steven Gerrard đã viết trong cuốn tự truyện của mình rằng: "Tất nhiên Alonso từng là những gì tốt nhất mà chúng tôi có dưới thời HLV Benitez. Thật ngu ngốc khi để anh ấy sang Real năm 2009, bởi đó là tiền vệ trung tâm hay nhất mà tôi từng thi đấu cùng"

Thế nhưng cuộc chơi nào cũng đến lúc phải tàn và Alonso năm nay đã 35 tuổi. Anh tự cảm thấy đã đến lúc cần nghỉ ngơi và quyết định giải nghệ này được cho là hợp lý. Nếu cùng với Bayern nâng cao chiếc đĩa bạc Bundesliga hay thậm chí là danh hiệu UEFA Champions League, đó sẽ là cái kết không thể đẹp hơn với "Khẩu đại bác" người Tây Ban Nha này.

VIỆT HÙNG

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-thao/khau-dai-bac-xabi-alonso-thong-bao-gia-tu-vu-khi-631755.bld