Khẩu trang và mở cửa lại trường học khiến nước Mỹ chia rẽ sâu sắc

Dịch COVID-19 đào sâu thêm những chia rẽ bên trong nước Mỹ vì những quan điểm trái ngược liên quan tới việc đeo khẩu trang và mở cửa trở lại trường học.

Tại bang Georgia, Thống đốc Brian Kemp kiện Thị trưởng Atlanta lạm quyền khi bắt buộc người dân đeo khẩu trang nơi công cộng. Hiện Georgia chỉ khuyến cáo người dân nên đeo khẩu trang, nhưng không bắt buộc.

Ở Chicago, Liên đoàn giáo viên thành phố này yêu cầu các trường học trong thành phố tiếp tục việc học trực tuyến vào mùa thu này. Nhưng Thị trưởng Lori Lightfoot hứa hẹn khu học chính lớn thứ 3 của nước Mỹ sẽ sớm công bố kế hoạch học tập cho năm tới. Bà Lori nói rằng kế hoạch học tập tới sẽ bao gồm cả việc đến học trực tiếp tại trường học, nhưng vấn đề này có thể được điều chỉnh nếu diễn biến dịch thay đổi.

Người dân xếp hàng bên ngoài một cửa hàng ở New Jersey. (Ảnh: Cyprus-mail)

Người dân xếp hàng bên ngoài một cửa hàng ở New Jersey. (Ảnh: Cyprus-mail)

Với việc các trường học của Mỹ đang chuẩn bị bắt đầu kỳ học mới, các khu học chính trên khắp nước Mỹ đã công bố một loạt kế hoạch giảng dạy trong mùa dịch.

Thống đốc bang California, ông Gavin Newsom ban hành hướng dẫn mới hôm 17/7, trong đó nêu rõ các trường có thể đón học sinh nếu nằm ở các hạt không không có tên trong danh sách theo dõi của bang trong 14 ngày.

"Các trường trong danh sách giám sát phải đóng cửa nhưng có thể cung cấp chương trình giảng dạy từ xa", ông Newsom nói.

Trong bối cảnh nhiều bang xung đột chính sách, Mỹ hôm 16/7 ghi nhận số ca mắc COVID-19 trong ngày tăng kỷ lục lên mức 77.000 trường hợp, nâng tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 của nước này lên 3,5 triệu trường hợp.

Bất chấp những con số báo động, Tổng thống Trump vẫn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tái mở cửa, khôi phục trở lại nền kinh tế mặc cho lời khuyên của các cố vấn y tế.

Một y tá ở tuyến đầu chống dịch của Mỹ khẩn thiết kêu gọi các trường học không để học sinh trở lại lớp trong bối cảnh bệnh viện nơi cô làm việc rơi vào tình trạng thiếu hụt trang thiết bị. Nữ y tá cho biết 7 đồng nghiệp của cô được chẩn đoán mắc COVID-19.

Theo Liên đoàn Y tá Quốc gia Mỹ, hơn 1.200 chuyên gia y tế, trong đó có 161 y tá Mỹ chết vì COVID-19.

Lo ngại của y tá này cũng là nỗi niềm chung của Liên đoàn giáo viên Chicago. Liên đoàn này khẳng định việc giảng dạy trong các lớp học là không an toàn và kêu gọi không cho học sinh trở lại trường học vào thời điểm hiện tại.

"Không có cách nào để đảm bảo an toàn khi mở cửa bất cứ thứ gì trong đại dịch", Chủ tịch Liên đoàn Jesse Sharkey nói trong một tuyên bố.

Trong nhiều tuyên bố, các chuyên gia y tế công cộng kêu gọi các chính trị gia Mỹ và công chúng đeo khẩu trang, che mặt để ngăn chặn sự lây lan của virus.

Tuy nhiên nhiều ngày qua, mạng xã hội Mỹ lan truyền các đoạn video quay lại cảnh người dân tuyên bố có quyền mua sắm hoặc tụ tập ở nơi công cộng mà không đeo khẩu trang.

Chuyên gia về bệnh truyền nhiễm hàng đầu của Mỹ Anthony Fauci hôm 17/7 cho biết ông sẽ thúc giục các nhà lãnh đạo ở các tiểu bang và khu vực tìm kiếm các biện pháp mạnh mẽ nhất để công dân của họ tuân thủ việc đeo khẩu trang.

Trong chuyến thăm tới Atlanta tuần này, Tổng thống Trump từ chối đeo khẩu trang, hành động mà Thị trưởng Keisha Lance Bottoms nhấn mạnh đã vi phạm quy định của thành phố.

Song Hy (Nguồn: Reuters)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/khau-trang-va-mo-cua-lai-truong-hoc-khien-nuoc-my-chia-re-sau-sac-ar558350.html