Khen thưởng 3 người dân tham gia truy bắt cướp

Những tấm gương người dân có hành động dũng cảm xuất phát từ trách nhiệm, sự đồng lòng cùng chính quyền địa phương giữ gìn an ninh trật tự ở địa bàn dân cư, bảo vệ tài sản của bản thân và cho cộng đồng...

Công an tỉnh Tây Ninh mới tổ chức khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Theo đó, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh đã tặng giấy khen cho Đại úy Nguyễn Toàn Quốc, Phó trưởng công an phường Lộc Hưng, thị xã Trảng Bàng và ba người dân đã có thành tích xuất sắc trong việc truy bắt hai đối tượng cướp giật dây chuyền của người dân.

Ba người dân được khen thưởng gồm: ông Nguyễn Thành Đô (54 tuổi, ngụ phường Lộc Hưng, thị xã Trảng Bàng), anh Trịnh Việt Hiếu (37 tuổi, ngụ xã Phước Đông, huyện Gò Dầu), anh Nguyễn Duy Khương (24 tuổi, ngụ xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu).

Trước đó, vào khoảng 8h ngày 3/12, đối tượng Tùng điều khiển xe môtô chở đối tượng Hùng đi từ huyện Hóc Môn (TP Hồ Chí Minh) đến khu vực huyện Bến Cát (tỉnh Bình Dương) để cướp giật tài sản của người đi đường. Sau đó, hai đối tượng di chuyển đến địa bàn thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh tìm tài sản để cướp giật.

Khi đến khu phố Lộc Thọ, phát hiện chị Nguyễn Thị C.N., (32 tuổi, thường trú phường Gia Lộc, thị xã Trảng Bàng) điều khiển xe môtô có đeo dây chuyền vàng, nên hai đối tượng tiếp cận để đối tượng Hùng giật sợi dây chuyền vàng của chị N. rồi tăng ga bỏ chạy. Nghe tiếng chị N. kêu cứu, Tổ Công tác Công an phường Lộc Hưng do Đại úy Nguyễn Toàn Quốc dẫn đầu đang tuần tra triển khai truy bắt nghi phạm, đồng thời tri hô để người dân hỗ trợ.

Đại tá Phan Văn Triều trao giấy khen cho ba người dân và đại úy Nguyễn Toàn Quốc. Ảnh: Võ Thanh Tùng

Nghe tiếng tri hô, ông Đô, anh Hiếu và anh Khương đang lưu thông trên đường đã cùng lực lượng công an đuổi bắt các đối tượng. Hai kẻ cướp bỏ lại xe máy, chạy bộ ra phía nghĩa trang thuộc khu phố Hòa Bình, phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng để lẩn trốn.

Đại úy Quốc và ba người dân trên đã tìm kiếm đến khoảng 10h30 thì phát hiện, bắt giữ được hai đối tượng trên, thu giữ xe máy, một con dao bằng kim loại, một bình xịt hơi cay... giao cho Công an thị xã Trảng Bàng để điều tra xử lý. Quá trình truy bắt trên quãng đường dài hơn 10km, kẻ cướp giật đã chống trả quyết liệt, dùng vật sắc nhọn giống như dao, bình xịt hơi cay xịt vào lực lượng truy bắt.

Đại tá Phan Văn Triều, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh biểu dương 3 người dân và đại úy Nguyễn Toàn Quốc. Việc làm của các anh không chỉ thể hiện tinh thần dũng cảm, sẵn sàng tấn công tội phạm, bảo vệ sự bình yên của nhân dân trong cuộc sống mà còn thể hiện tình thần tình nguyện vì cộng đồng, không run sợ trước cái ác, cái xấu, là tấm gương cho thế hệ trẻ hôm nay trong việc xây dựng lối sống đẹp, sống có ích, sẵn sàng sống “mình vì mọi người”.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh đề nghị toàn lực lượng công an trên địa bàn và người dân nhân rộng những tấm gương dũng cảm tham gia bắt tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự.

Huỳnh Xuân- Vũ Dương

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/khen-thuong-3-nguoi-dan-tham-gia-truy-bat-cuop-post498134.html