Khen thưởng Ban chuyên án phá vụ giết tài xế xe ôm cướp tài sản

Chiều 20/1 (29 tháng Chạp), Công an tỉnh Bạc Liêu tổ chức khen thưởng Ban chuyên án khám phá vụ án giết tài xế xe ôm, cướp tài sản xảy ra trên địa bàn xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải.

Đại tá Lê Việt Thắng, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì lễ khen thưởng. Tham dự có Đại tá Châu Quốc Huy, Phó Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Bùi Xuân Khởi, Phó Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an huyện Đông Hải.

Đại tá Lê Việt Thắng, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu khen thưởng Ban chuyên án.

Đại tá Lê Việt Thắng, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu khen thưởng Ban chuyên án.

Trước đó, lúc 5h ngày 19/1, người dân xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải (Bạc Liêu) phát hiện người đàn ông có nhiều vết thương trên người, nằm từ vong bên đường nên trình báo Công an.

Nhận tin báo, cơ quan Công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để xác định danh tính nạn nhân.

Nhận định đây là vụ án giết người, cướp tài sản, nên Công an tỉnh Bạc Liêu thành lập Ban chuyên án, tung các trinh sát, điều tra viên dày dạn kinh nghiệm vào cuộc tiến hành điều tra vụ án.

Toàn cảnh lễ khen thưởng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 10h30 ngày 20/1, đối tượng gây án là Nguyễn Văn Vũ (SN 2000, ngụ xã Điền Hải, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) đã bị bắt.

Với tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm, trong thời gian ngắn, Ban chuyên án đã điều tra, khám phá và bắt giữ đối tượng gây án, đem lại niềm tin rất lớn cho người dân.

Đối tượng Vũ (áo đen, đội mũ) đã bị Công an tỉnh Bạc Liêu bắt giữ.

Phát biểu tại lễ khen thưởng, Đại tá Lê Việt Thắng, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liệu biểu dương tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm của Ban chuyên án; đồng thời yêu cầu Công an toàn tỉnh tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Công an tỉnh Bạc Liêu thưởng nóng Ban chuyên án 20 triệu đồng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Vũ đi xe khách từ Bến xe Miền Tây (TP Hồ Chí Minh) đến Bến xe Cần Thơ. Sau đó, Vũ tiếp cận anh Đ.V.U. (SN 1981, ngụ quận Cái Răng, TP Cần Thơ) chạy xe ôm, yêu cầu chở đến khu vực thuộc ấp Bửu 2, xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải rồi ra tay giết chết nạn nhân, cướp tài sản. Trước khi gây án, nghi phạm mặc quần lửng màu trắng đến ngang gối, mặc áo thun xanh nước biển nhạt có bầu màu sậm, áo khoác ngoài dài tay tối màu, đội nón lưỡi trai đen, tay cầm bọc ni lông màu vàng và mang dép loại có 2 quai ngang, hoa văn đỏ - đen. Sau khi gây án, Vũ mang dép, điều khiển xe máy BSK 65B2 - 656.43 là xe của nạn nhân.

Công an xác định, trước khi giết ông U. để cướp tài sản, Vũ làm công nhân cho một công ty vật liệu xây dựng ở Thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu).

Văn Đức - Hải Linh

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/khen-thuong-ban-chuyen-an-pha-vu-giet-tai-xe-xe-om-cuop-tai-san-i681556/