Khen thưởng ban chuyên án phá vụ ma túy lớn nhất biên giới tỉnh Quảng Trị

Sáng 23-3, ông Nguyễn Quân Chính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã đến chúc mừng, biểu dương và trao thưởng đột xuất 10 triệu đồng cho lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP tỉnh về thành tích xuất sắc trong đấu tranh thành công Chuyên án 691 LV chặt đứt đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia

Ông Nguyễn Quân Chính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị trao thưởng 10 triệu đồng cho BĐBP tỉnh Quảng Trị

Theo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị, sau khi nắm sơ bộ được quy luật di chuyển của nhóm đối tượng buôn bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia hoạt động từ Thái Lan sang Lào rồi vận chuyển vào các tỉnh của Việt Nam như: Kon Tum, Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị tiêu thụ, chuyên án 691 LV đã được Bộ chỉ huy BĐBP Quảng Trị xác lập từ tháng 2-2018, phối hợp với lực lượng nước bạn Lào với mục tiêu bắt gọn băng nhóm này.

Khi thời cơ đã chín muồi, từ ngày 18-3, lực lượng phòng chống ma túy của đơn vị phối hợp với Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung (Bộ tư lệnh BĐBP), Đồn Biên phòng CKQT La Lay, Ty an ninh tỉnh Sa La van (Lào) đã triển khai mật phục tại điểm hẹn dọc đường biên thuộc huyện Sa Muồi, tỉnh Salavan (Lào).

Đến chiều 19-3, nhóm 5 người Lào gồm Bunmysut Thalasi (28 tuổi, trú tại bản Phonxay, huyện Pakse, tỉnh Champasak), Tompan Nhathit (29 tuổi), Senglamit Namthavong (27 tuổi), Sut Thidet (39 tuổi), Sisavan Inthithet (38 tuổi) cùng trú huyện Kaysone Phomvihane, tỉnh Savanakhet di chuyển trên 2 xe ô tô đời mới hướng về biên giới Việt Lào. Trên 2 xe lúc này mang theo một lượng ma túy lớn gồm: 50.600 viên ma túy tổng hợp, 1 kg ma túy đá.

Với món hàng như vậy, nhóm 5 người này đã chuẩn bị sẵn 1 khẩu súng K59 với 8 viên đạn, trong đó có 1 viên đạn đã lên nòng để sẵn sàng bắn trả nếu có diễn biến xấu. Tuy nhiên, cả 5 đối tượng đã bị đánh gục chớp nhoáng và không có một viên đạn nào kịp bay ra khỏi nòng súng.

Một đối tượng trong nhóm buôn bán ma túy vận chuyển ma túy xuyên quốc gia bị bắt giữ.

Tại buổi lễ trao thưởng, ông Nguyễn Quân Chính đã biểu dương thành tích đặc biệt xuất sắc của lực lượng đấu tranh chuyên án, thể hiện tinh thần quyết tâm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy xuyên quốc gia. Đồng thời, qua chuyên án này, một lần nữa khẳng định tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt và sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa tỉnh Quảng Trị và 2 tỉnh Sa La Van và Sa Vẳn Na Khẹt (Lào) trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm liên quan đến ma túy.

Dịp này, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị cũng đã thưởng nóng 10 triệu đồng cho các cán bộ chiến sĩ của đơn vị này tham gia phá thành công chuyên án.

VĂN THẮNG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/khen-thuong-ban-chuyen-an-pha-vu-ma-tuy-lon-nhat-bien-gioi-tinh-quang-tri-507463.html