Khen thưởng các cá nhân phá vụ trộm gần 17 tấn cá phi lê

Ngày 6-3, lãnh đạo Công an TP Sa Đéc (Đồng Tháp) đã đến trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp cho 6 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

Các cá nhân được khen thưởng là: anh Nguyễn Thế Cường và Lê Thành Tâm Nhân, nhân viên Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Cửu Long. Ông Dương Hoàng Tuấn, Phó Tổng Giám đốc công ty dịch vụ Bảo vệ Phi Long cùng Trung tá Lê Thanh Tuyền; thượng úy Trần Chiêu Thanh, cán bộ Công an TP Sa Đéc và ông Biện Công Năm, kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân TP Sa Đéc.

Các cá nhân được trao khen.

Đây là những cá nhân góp phần tích cực giúp lực lượng chức năng phá thành công vụ trộm cắp gần 17 tấn cá phi lê thành phẩm trị giá trên 858 triệu đồng, xảy ra vào đầu tháng 9-2017 tại Công ty Cổ phần chế biến xuất nhập khẩu thủy sản Cadovimex 2 thuộc Khu công nghiệp Sa Đéc. Vụ việc do 2 công nhân của công ty là Bùi Văn Duyên, Trần Hữu Nhã và bảo vệ tên Lê Văn Lành câu kết với nhau thực hiện nhằm bán lấy tiền tiêu xài.

Lãnh đạo Công an TP Sa Đéc đã biểu dương tinh thần hợp tác của các cá nhân, đồng thời mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự phối hợp tích cực từ phía người dân để Công an thành phố thực hiện tốt hơn công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Long Vĩnh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/khen-thuong-cac-ca-nhan-co-thanh-tich-pha-vu-trom-gan-17-tan-ca-phi-le-480893/