Khen thưởng các đơn vị tham gia phá chuyên án ma túy xuyên quốc gia

Nhiều đơn vị nghiệp vụ vừa được Bộ Công an và UBND TP Hồ Chí Minh khen thưởng vì lập thành tích xuất sắc trong thực hiện chuyên án mang bí số 419D, bắt giữ nhóm tội phạm quốc tế mua bán, vận chuyển trái phép 1.341 bánh heroin vào TP Hồ Chí Minh.

Theo Công an TP Hồ Chí Minh, ngày 27-3, tại góc giao lộ vòng xoay An Sương (quận 12), lực lượng công an phát hiện xe chở 895 bánh heroin và bắt giữ đối tượng Chen Tsen Wei (33 tuổi, người Đài Loan, Trung Quốc). Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, mở rộng vụ án. Tuy nhiên, những đối tượng cầm đầu vẫn tiếp tục hoạt động, chỉ đạo Yang Po Hung (A Hùng) và Yang Kai Chen (A Chen) từ Đài Loan nhập cảnh vào Việt Nam, đến TP Hồ Chí Minh vận chuyển ma túy đưa vào 5 nhà kho đã được ngụy trang tại huyện Bình Chánh. Sáng 3-11, các mũi trinh sát của ban chuyên án do Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì, đồng loạt khám xét khẩn cấp 5 kho chứa hàng, xưởng sản xuất băng keo của A Hùng và A Chen, thu 446 bánh heroin cất trong 6 bao tải. Cũng liên quan tới đường dây tội phạm này, ngày 18-10, cảnh sát Đài Loan đã bắt giữ container chứa 400 bao tải hạt nhựa PVC được vận chuyển từ TP Hồ Chí Minh. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng thu giữ 56 bánh heroin giấu trong 11 bao tải chứa hạt nhựa và bắt giữ A Hùng, A Chen.

Kết thúc chuyên án, lực lượng cảnh sát đã bắt 3 đối tượng người Đài Loan, quyết định truy nã một đối tượng khác cũng người Đài Loan, thu 1.397 bánh heroin cùng nhiều vật chứng liên quan. Bộ trưởng Bộ Công an đã khen thưởng 18 tập thể có thành tích phá án.

THÙY VÂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc-su-kien/khen-thuong-cac-don-vi-tham-gia-pha-chuyen-an-ma-tuy-xuyen-quoc-gia-604690