Khen thưởng các tập thể, cá nhân tham gia Đại lễ kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ngay sau Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, trưa 7/5, tại Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Tây Bắc, Bộ Tư lệnh CSCĐ, Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã chủ trì buổi tổng kết công tác tổ chức lực lượng CAND tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Tham dự buổi tổng kết có Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên; lãnh đạo các cục nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an tỉnh Điện Biên và tất cả CBCS tham gia diễu binh, diễu hành CAND.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ.

Thay mặt các đơn vị, lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành, phục vụ Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Thiếu tướng Lê Ngọc Châu, Tư lệnh Bộ Tư lệnh CSCĐ, đơn vị thường trực Tiểu ban Tổ chức diễu binh, diễu hành đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ với Bộ trưởng Tô Lâm. Theo đó, sau hơn 4 tháng tổ chức triển khai thực hiện, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an mà trực tiếp là đồng chí Bộ trưởng Tô Lâm, cùng với sự phối hợp, giúp đỡ nhiệt tình của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Công an, đặc biệt là sự nỗ lực, cố gắng của các cấp lãnh đạo, chỉ huy và hơn 1.000 CBCS tham gia diễu binh, diễu hành; đến nay, lực lượng CAND đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Bộ trưởng Tô Lâm trao Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Với quyết tâm cao, tinh thần hết sức chủ động, khẩn trương, lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ đã tham mưu với lãnh đạo Bộ ban hành các kế hoạch triển khai thực hiện và thành lập các Tiểu ban giúp việc (Tiểu ban Huấn luyện, Chính trị, Hậu cần) và Sở Chỉ huy diễu binh, diễu hành để trực tiếp quản lý, chỉ huy, huấn luyện các khối diễu binh, diễu hành theo kế hoạch. Đồng thời khẩn trương triển khai các hoạt động như: Phối hợp với các đơn vị, học viện, trường CAND tổ chức tuyển chọn, thành lập các khối diễu binh, diễu hành; tuyển chọn cán bộ huấn luyện, cán bộ quản lý, khối trưởng, tổ cờ tham gia tập huấn các nội dung diễu binh, diễu hành theo kế hoạch chung của Bộ Quốc phòng. Ngay sau đó, ban hành kế hoạch huấn luyện, chương trình, lịch học chi tiết, tổ chức kiểm tra và phê duyệt giáo án huấn luyện; ban hành quy chế quản lý các khối diễu binh, diễu hành, theo mô hình đơn vị vũ trang tập trung.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao quà của Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác.

Bộ Tư lệnh CSCĐ với vai trò là đơn vị chủ trì, đã chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng tiến hành khảo sát, đánh giá khả năng đáp ứng những điều kiện tốt nhất để lựa chọn địa điểm trú quân, thao trường huấn luyện, cơ sở vật chất, phương tiện, các trang thiết bị phục vụ đời sống, sinh hoạt phục vụ các khối diễu binh, diễu hành.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long giới thiệu với Bộ trưởng Tô Lâm các khối tham gia diễu binh, diễu hành.

Thời gian tổ chức huấn luyện giai đoạn 1 đúng vào thời điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, để kịp thời động viên CBCS tham gia diễu binh, diễu hành, Bộ Tư lệnh CSCĐ đã tham mưu lãnh đạo Bộ ban hành kế hoạch tổ chức cho các khối được về nghỉ Tết theo đúng thời gian quy định, chuẩn bị chu đáo phương tiện đưa, đón CBCS đảm bảo tuyệt đối an toàn về mọi mặt.

Tư lệnh Bộ Tư lệnh CSCĐ Lê Ngọc Châu trao Giấy khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác.

Cơ quan giúp việc Tiểu ban Tổ chức diễu binh, diễu hành đã kịp thời xây dựng chương trình, kế hoạch tham gia các buổi hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt và làm nhiệm vụ chính thức theo quy định của Ban Tổ chức. Thường xuyên phối hợp có hiệu quả với Tiểu ban Tổ chức diễu binh, diễu hành của Bộ Quốc phòng để thống nhất về thời gian, cung đường, tuyến đường di chuyển và địa điểm tập kết đối với các khối diễu binh, diễu hành của Bộ Công an, bảo đảm sự thống nhất, khoa học, cụ thể và chính xác.

Bộ Tư lệnh CSCĐ phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các cục nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an các tỉnh như Hà Nội, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên bảo đảm ANTT, an toàn giao thông khu vực trú quân, tập luyện và các tuyến đường cơ động lực lượng hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt và nơi tổ chức lễ kỷ niệm tại Điện Biên.

Bộ trưởng Tô Lâm và Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác.

Căn cứ hướng dẫn của Trung ương và Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thành lập 11 khối tham gia diễu binh, diễu hành tại lễ kỷ niệm, bao gồm: 2 Khối đứng (Khối nam sĩ quan An ninh nhân dân; Khối nam sĩ quan Cảnh sát nhân dân); 9 Khối đi (Khối xe Chỉ huy, xe Tổ Công an kỳ toàn lực lượng; Khối nam sĩ quan An ninh nhân dân; Khối nam sĩ quan Cảnh sát nhân dân; Khối nam sĩ quan CSCĐ; Khối nữ sĩ quan CSGT; Khối nam sĩ quan Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy; Khối nữ chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm; Khối nam chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm; Khối CSCĐ Kỵ binh) với tổng 1.228 CBCS tham gia.

Đối với các CBCS, học viên được tuyển chọn đều đảm bảo đúng tiêu chuẩn theo kế hoạch, đủ sức khỏe tham gia tập luyện và thực hiện nhiệm vụ tại lễ diễu binh, diễu hành chính thức. Sau khi tuyển chọn, biên chế thành các khối và tổ chức luyện tập từ 20/1/2024 theo quy định.

Bằng sự nỗ lực, quyết tâm cao nhất, được minh chứng qua buổi trình diễn trước công chúng trong lễ kỷ niệm chính thức, các khối diễu binh, diễu hành thuộc lực lượng CAND đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành và Ban Tổ chức lễ kỷ niệm đánh giá cao, biểu dương, khen ngợi; đặc biệt là khi các khối diễu binh, diễu hành đi trên các trục đường, các tuyến phố thực hiện động tác chào được các tầng lớp nhân dân ghi nhận, hưởng ứng, cổ vũ và động viên nhiệt tình.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Tô Lâm biểu dương những thành tích của các đơn vị, CBCS tham gia sự kiện trọng đại này, nhất là công tác tuyển chọn, huấn luyện, hiệp đồng giữa các đơn vị của Bộ Công an với các đơn vị của Bộ Quốc phòng và những đơn vị có liên quan. Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đã thành công rất tốt đẹp. Dư âm của buổi lễ đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế, đã góp phần giáo dục tinh thần yêu nước, ý thức tự lực, tự cường, tinh thần đại đoàn kết dân tộc.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, công tác đảm bảo ANTT tại địa bàn cũng như phục vụ nhân dân, du khách trong nước và quốc tế đã được các đơn vị Công an thuộc Bộ và Công an các tỉnh, trong đó có Công an tỉnh Điện Biên thực hiện hiệu quả, để lại ấn tượng sâu sắc, tốt đẹp.

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu, sau buổi tổng kết, Công an các đơn vị, địa phương, nhất là Bộ Tư lệnh CSCĐ và Công an tỉnh Điện Biên cần tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm, kiểm điểm các mặt công tác mà Tiểu ban diễu binh, diễu hành đã chỉ ra, đồng thời đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương chủ động tham mưu với lãnh đạo Bộ các mặt công tác, các hoạt động diễu binh, diễu hành, các sự kiện quan trọng của đất nước sẽ diễn ra trong năm 2025 như: Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, 80 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần thành công vào các sự kiện trọng đại của đất nước, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và nhân dân đã giao phó.

Bộ trưởng Tô Lâm và các đại biểu tại buổi lễ.

Các đơn vị tiếp tục rà soát, đảm bảo chế độ chính sách cho CBCS tham gia Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; triển khai các mặt công tác đảm bảo ANTT, tham gia các khối diễu binh, diễu hành và công tác phục vụ đảm bảo theo đúng quy định; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, động viên CBCS trở về đơn vị công tác, học tập, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng trân trọng gửi lời cảm ơn Tỉnh ủy, HĐND, UBND, các tầng lớp nhân dân các tỉnh Tây Bắc nói chung, tỉnh Điện Biên nói riêng, lực lượng QĐND Việt Nam, các cơ quan thông tấn, báo chí đã phối hợp, tạo điều kiện để lực lượng CAND hoàn thành tốt nhiệm vụ; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp, giúp đỡ trong sự nghiệp bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội cũng như các sự kiện lớn cùa đất nước sẽ được tổ chức trong thời gian tới.

Hoàng Phong-Phong Sơn

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/lanh-dao-bo-cong-an/khen-thuong-cac-tap-the-ca-nhan-tham-gia-dai-le-ky-niem-chien-thang-dien-bien-phu-i730445/