Khen thưởng đột xuất chiến công phá án vụ cướp tại trạm thu phí

Sáng 11-2, tại Công an tỉnh Đồng Nai, Bộ Công an và Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai đã khen thưởng đột xuất cho các đơn vị có thành tích trong điều tra, phá nhanh vụ cướp tại Trạm thu phí đường cao tốc TP Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây vào sáng 7-2.

Tại buổi lễ, đại diện Bộ Công an đã trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an, kèm số tiền 10 triệu đồng mỗi đơn vị, đối với 12 tập thể, gồm: Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động, Công an huyện Thống Nhất, huyện Cẩm Mỹ, thị xã Long Khánh thuộc Công an tỉnh Đồng Nai; Phòng 5 thuộc Cục Kỹ thuật nghiệp vụ; Phòng 3, Phòng 6, Phòng 10 thuộc Cục Cảnh sát hình sự; Cục Kỹ thuật hình sự và Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu.

Cũng tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai và đồng chí Trần Văn Vĩnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã trao thưởng đột xuất cho 10 tập thể thuộc Bộ Công an và Công an tỉnh Đồng Nai, vì có thành tích xuất sắc trong việc nhanh chóng điều tra, bắt hai đối tượng cướp tại Trạm thu phí đường cao tốc TP Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây. Theo đó, mỗi đơn vị nhận bằng khen của UBND tỉnh, kèm số tiền 10 triệu đồng.

Các đơn vị và cá nhân được khen thưởng vì có thành tích trong điều tra, phá nhanh vụ cướp tại Trạm thu phí Long Thành – Dầu Giây,

Trước đó vào khoảng 7h ngày 7-2 Trần Tuấn Anh 26 tuổi quê Tiền Giang đăng ký thường trú tại phường 13 Quận Gò Vấp TP HCM và Nguyễn Vũ Hoàng Nam 29 tuổi quê tỉnh Nam Định đã dùng súng và dao vào khống chế nhân viên trạm thu phí TP HCM Long Thành – Dầu Giây lúc giao ca nhận tiền rồi cướp đi số tiền 2,2 tỷ đồng tại trạm thu phí. Sau khi cướp trót lọt cả 2 tẩu thoát rồi Nam đã mang tiền phần lớn số tiền cướp được đi gửi một số người thân quen ở Vũng Tàu và TP. HCM.

Số ít còn lại Nam hẹn Tuấn Anh về về khu vực Ga Sài gòn để chia nhau và tính đường chạy trốn. Tuy nhiên với sự tập trung lực lượng và bằng các nghiệp vụ cũng như được sự hỗ trợ của Cục cảnh sát hình sự Bộ Công an và Công an Bà Rịa Vũng Tàu, chỉ trong thời gian ngắn 2 đối tượng Nam và Trần Tuấn Anh đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an bắt giữ đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam 4 tháng đối với 2 đối tượng Nam và Tuấn Anh để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Ngọc Sơn

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/khen-thuong-dot-xuat-chien-cong-pha-an-vu-cuop-tai-tram-thu-phi-532395/