Khen thưởng đột xuất Công an huyện Phú Bình

Chiều 12-12, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Phú Bình tổ chức trao khen thưởng cho tập thể, cá nhân thuộc Công an huyện vì có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Chủ tịch UBND huyện Phú Bình trao thưởng nóng cho tập thể Công an huyện.

Thay mặt lãnh đạo huyện, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Phú Bình đã trao thưởng nóng 10 triệu đồng cho tập thể Công an huyện; trao Giấy khen và khen thưởng cho Đội Cảnh sát hình sự và 6 cán bộ công an vì có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, với tổng số tiền thưởng trên 4,3 triệu đồng.

Những tập thể, cá nhân được khen thưởng đột xuất lần này đã có thành tích trong khám phá, truy đuổi và bắt giữ thành công 2 đối tượng cướp giật manh động là: Hoàng Như Quỳnh, sinh năm 1988, thường trú tại tổ 3, phường Thắng Lợi, TP. Sông Công; Nguyễn Thanh Hải, sinh năm 1984, thường trú tại xóm Trung Tâm, xã Bình Sơn, TP. Sông Công.

Trước đó, ngày 24/11/2023, tại khu vực đường Vành đai V, thuộc xóm Núi, xã Xuân Phương (Phú Bình), 2 đối tượng trên đã cướp 1 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Pro Max loại 258GB của chị Nguyễn Thị H. Ngay sau khi tiếp nhận nguồn tin, Công an huyện Phú Bình đã chỉ đạo tổ công tác tiến hành xác minh, truy xét các đối tượng. Sau gần một tuần, lực lượng Công an đã phát hiện và vây bắt được 2 đối tượng trên.

Theo thông tin từ Công an huyện, các đối tượng này đều nghiện ma túy, có nhiều tiền án, tiền sự, hoạt động phạm tội với phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Trước đó, 2 đối tượng đã thực hiện một số vụ cướp giật tài sản trên địa bàn TP. Phổ Yên và TP. Sông Công.

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/thoi-su-trong-tinh/202312/khen-thuong-dot-xuat-cong-an-huyen-phu-binh-30b19cc/