Khen thưởng đột xuất tập thể, cá nhân có thành tích phá án

Sáng 6-1, trong buổi chào cờ sáng thứ hai đầu tuần của Công an huyện Long Thành, UBND huyện đã khen thưởng đột xuất cho 4 tập thể gồm: Công an huyện, Đội Cảnh sát Hình sự, Công an xã Long An, Công an thị trấn Long Thành, cùng 9 CBCS Công an và Phó trưởng khu Cầu Xéo, thị trấn Long Thành đã có thành tích trong công tác phòng chống tội phạm trên địa bàn.

Lãnh đạo huyện Long thành chụp ảnh với các tập thể và cá nhân được khen thưởng

Lãnh đạo huyện Long thành chụp ảnh với các tập thể và cá nhân được khen thưởng

Theo đó, qua thời gian theo dõi, Đội Cảnh sát Hình sự đã phá tụ điểm đánh bạc bằng hình thức bài cào ở tổ 17, khu Kim Sơn, thị trấn Long Thành vào tối 22-12-2019, bắt tạm giữ 11 đối tượng phạm tội tổ chức và tham gia đánh bạc, thu giữ hơn 5,5 triệu đồng, 6 bộ bài 52 lá, 4 xe mô tô ...

Vụ thứ hai xảy ra tại cabin số 6, trạm thu phí QL51, đường cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây vào sáng 3-1-2020. Tại đây, đối tượng Đặng Đình Thiên (30 tuổi, ngụ huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) đã bất ngờ giật lấy cọc tiền trong ngăn kéo nơi nhân viên Dương Thị Hồng Phượng đang ngồi làm việc rồi bỏ chạy. Ngay khi nhận được thông tin, lãnh đạo Công an huyện Long Thành đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp với Công an xã Long An, Công an thị trấn Long Thành tập trung truy xét, nhanh chóng bắt giữ Thiên đang lẩn trốn trong khu vực vườn tràm thuộc địa bàn khu Cầu Xéo, thị trấn Long Thành.

Tại lễ khen thưởng đột xuất, lãnh đạo UBND huyện Long Thành mong muốn trong thời gian tới cán bộ, chiến sỹ Công an huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên toàn địa bàn để mang lại sự bình yên cho nhân dân.

Tin, ảnh: Chí Tài

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/202001/khen-thuong-dot-xuat-tap-the-ca-nhan-co-thanh-tich-pha-an-2982096/