Khen thưởng đột xuất thành tích phá án của Công an Thái Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên khen thưởng đột xuất cho lực lượng Công an vì có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, truy bắt tội phạm.

Khen thưởng đột xuất thành tích phá án của Công an Thái Nguyên

Khen thưởng đột xuất thành tích phá án của Công an Thái Nguyên

Ngày 15/11, ông Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh Thái Nguyên đã gặp mặt, khen thưởng đột xuất lực lượng Công an vì có thành tích xuất sắc trong việc đấu tranh, truy bắt đối tượng gây ra vụ cướp ngân hàng tại T.P Sông Công.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã quyết định tặng Bằng khen cho 3 tập thể gồm Công an tỉnh Thái Nguyên, Công an TP. Sông Công, Phòng phòng ngừa, đấu tranh và hướng dẫn điều tra tội phạm có tổ chức, tội phạm gây án đặc biệt nghiêm trọng - Cục Cảnh sát hình sự của Bộ Công an và 10 cá nhân.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng đã ghi nhận, biểu dương thành tích xuất sắc của các lực lượng khi đã nhanh chóng điều tra, khám phá vụ việc, qua đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự, trấn an dư luận, củng cố niềm tin của nhân dân vào lực lượng Công an. Đồng thời, chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên mong rằng lực lượng Công an tiếp tục phát huy truyền thống, nỗ lực giữ vững an ninh chính trị, trật tự - an toàn xã hội trên địa bàn, đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Dịp này, Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên tặng Giấy khen cho 06 tập thể và 12 cá nhân tham gia điều tra, phá án.

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 14/11/2022, tại Phòng Giao dịch Chi nhánh Ngân hàng VietinBank, phường Phố Cò, TP. Sông Công xảy ra một vụ cướp. Đối tượng là nam thanh niên đội mũ, đeo khẩu trang, dùng một vật giống súng đe dọa các nhân viên Phòng Giao dịch Chi nhánh Ngân hàng VietinBank, phường Phố Cò và yêu cầu lấy tiền bỏ vào túi của đối tượng. Sau đó, đối tượng điều khiển xe mô tô không biển kiểm soát chạy trốn khỏi hiện trường.

Với tinh thần quyết tâm và mưu trí, lực lượng Công an Thái Nguyên đã nhanh chóng thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thu thập thông tin, rà soát các địa bàn và chưa đầy 12 giờ đã bắt giữ được đối tượng.

Khám xét nơi ở tạm trú của đối tượng, cơ quan Công an thu giữ gần 400 triệu đồng, một khẩu súng bằng nhựa và một số vật chứng liên quan. Đối tượng khai nhận đã dùng khoảng 290 triệu đồng mang đi trả nợ.

VPVB

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/khen-thuong-dot-xuat-thanh-tich-pha-an-cua-cong-an-thai-nguyen-post615331.html