Khen thưởng ê kíp bác sĩ cứu sống sản phụ ngộ độc thuốc tê rất nguy kịch

Ngay sau khi gây tê tủy sống tại Trung tâm y tế huyện Tây Sơn (Bình Định) để phẫu thuật lấy thai, sản phụ V.T.L. rơi vào tình trạng rất nguy kịch, hôn mê sâu, liên tục co giật... E kíp bác sĩ điều động đốt xuất từ BVĐK tỉnh Bình Định đã hỗ trợ kịp thời, cứu sống bệnh nhân.

Tin từ Sở Y tế tỉnh Bình Định cho biết, lãnh đạo Sở này vừa có quyết định khen thưởng thành tích đối với 1 tập thể và 3 cá nhân của BVĐK tỉnh Bình Định vì đã có thành tích đột xuất trong cấp cứu, điều trị, cứu sống người bệnh ngộ độc thuốc tê trong tình trạng rất nguy kịch.

Danh sách tổ chức, cá nhân được khen thưởng, gồm Khoa Gây mê hồi sức, các ông Nguyễn Quốc Tính- Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến, Nguyễn Thành- Phó Trưởng khoa Gây mê hồi sức và bà Lê Thị Thúy Vân- điều dưỡng Khoa Gây mê hồi sức- BVĐK Bình Định.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định. Ảnh: BĐO.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định. Ảnh: BĐO.

Trước đó, vào cuối tháng 8/2019, sản phụ V.T.L (SN 1989, trú xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn, Bình Định) đến Trung tâm y tế huyện Tây Sơn để phẫu thuật lấy thai.

Ngay sau khi được gây tê tủy sống, sản phụ rơi vào tình trạng nguy kịch, hôn mê sâu, liên tục lên cơn co giật, mặc dù đã cho bệnh nhân dùng thuốc án thần chống co giật.

Ê kíp điều động đột xuất từ BVĐK tỉnh Bình Định, do đích thân Giám đốc BVĐK Bình Định Hồ Việt Mỹ dẫn đầu, cùng 3 cá nhân nêu trên, đã có mặt tại Trung tâm y tế huyện Tây Sơn, hỗ trợ kịp thời, cấp cứu thành công sản phụ V.T.L.

Nam Trung

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/y-te/khen-thuong-e-kip-bac-si-cuu-song-san-phu-ngo-doc-thuoc-te-rat-nguy-kich-75127.html