Khen thưởng hai nhân viên gác chắn dũng cảm cứu người

Chiều 21-2, Cục Đường sắt Việt Nam tổ chức khen thưởng đột xuất cho hai nhân viên gác chắn Đỗ Thị Lan và Nguyễn Thị Minh, đã có hành động dũng cảm cứu người trên đường Nguyễn Thành Phương, phường Thống Nhất, TP Biên Hòa (Đồng Nai) vào ngày 12-2.

Đại diện Cục Đường sắt Việt Nam trao thưởng đột xuất cho hai chị Đỗ Thị Lan và Nguyễn Thị Minh.

Đại diện Cục Đường sắt Việt Nam trao thưởng đột xuất cho hai chị Đỗ Thị Lan và Nguyễn Thị Minh.

Theo đó, đại diện Cục Đường sắt Việt Nam đã đến điểm gác chắn trên đường Nguyễn Thành Phương, nơi hai chị Đỗ Thị Lan và Nguyễn Thị Minh làm việc để trao giấy khen, tiền thưởng đột xuất của Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam vì đã có hành động dũng cảm cứu người. Đồng thời cho rằng, hành động của hai chị là tấm gương để công nhân gác chắn ngành đường sắt học tập, noi theo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Trước đó, với hành động dũng cảm cứu người, hai chị Đỗ Thị Lan và Nguyễn Thị Minh đã được Bộ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể gửi thư khen ngợi. Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai và một số đơn vị cũng đã kịp thời biểu dương, khen thưởng.

Như Nhân Dân điện tử đã đưa tin, khoảng lúc 8 giờ 15 phút ngày 12-2, trong khi đang làm nhiệm vụ gác tàu tại trạm gác chắn đường sắt trên đường Nguyễn Thành Phương, hai chị Đỗ Thị Lan, Nguyễn Thị Minh đã phát hiện bà Phan Thị Cẩm (77 tuổi), lẻn qua chắn và bất ngờ vấp té nằm vắt ngang đường ray. Cùng lúc này, đoàn tàu hướng bắc - nam đang cách khu vực trên khoảng 30 m. Bằng sự dũng cảm, hai nhân viên này đã kịp thời băng ra kéo bà Cẩm vào lề đường, thoát chết trong gang tấc.

THIÊN VƯƠNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/39271002-khen-thuong-hai-nhan-vien-gac-chan-dung-cam-cuu-nguoi.html