Khen thưởng lực lượng phá đường dây ma túy xuyên quốc gia

Hai người phụ đi ô tô đi nhận hàng ký gửi là các nồi cơm điện nhưng bên trong là ma túy tổng hợp bị công an bắt quả tang.

Ngày 7-10, ông Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, đã trực tiếp đến trao thưởng 20 triệu đồng cho Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung (Đoàn 2, thuộc Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng (BĐBP) và BĐBP TP Đà Nẵng) về việc bắt vụ vận chuyển gần 6 kg ma túy từ Lào về Việt Nam.

Ông Lê Trung Chinh trao thưởng nóng cho Bộ đội biên phòng. Ảnh: HẢI HIẾU

Ông Lê Trung Chinh trao thưởng nóng cho Bộ đội biên phòng. Ảnh: HẢI HIẾU

Trước đó, chiều 23-9, trên đường Hoàng Văn Thái (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng), Đoàn 2 và BĐBP TP Đà Nẵng phối hợp với các lực lượng có liên quan bắt quả tang Bùi Thị Thủy (41 tuổi, ngụ phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội) đang nhận ma túy từ hàng ký gửi.

Thủy được Hoàng Lê Mỹ Thụy (37 tuổi, ngụ phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) dùng ô tô chở Thủy đi lấy hàng. Hiện Thụy đang được tại ngoại.

Qua kiểm tra hàng ký gửi, BĐBP thu giữ gần 6 kg ma túy tổng hợp. Từ lời khai của các nghi phạm, ngày 26-9, Đoàn 2 đã phối hợp với Công an phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai Hà Nội) bắt thêm người đàn ông chủ mưu và thu giữ thêm ba gói ma túy tổng hợp dạng đá, một cân tiểu ly.

Ma túy giấu trong nồi cơm điện. Ảnh: BP

Qua đấu tranh, các nghi phạm khai nhận toàn bộ số ma túy được vận chuyển thuê từ Lào về Việt Nam với số tiền công là 295 triệu đồng. Ngoài chuyến hàng bị bắt, trong năm 2019 nhóm này đã vận chuyển trót lọt bốn chuyến với số lượng 9,9 kg ma túy tổng hợp các loại qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh).

HẢI HIẾU

Nguồn PLO: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/khen-thuong-luc-luong-pha-duong-day-ma-tuy-xuyen-quoc-gia-862520.html