Khen thưởng nhân viên giao hàng dũng cảm bắt cướp

Ngày 28/4, Công an TP. Bà Rịa cho biết, đã tuyên dương, khen thưởng đối với các cá nhân trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Theo đó, lãnh đạo Công an TP.Bà Rịa đã trao Giấy khen của Chủ tịch UBND TP.Bà Rịa cho đồng chí Nguyễn Minh Thái, cảnh sát khu vực Công an phường Phước Nguyên và anh Vũ K.H. (nhân viên giao hàng) đã có thành tích xuất sắc trong truy bắt đối tượng cướp tài sản xảy ra tại KP.1, phường Phước Nguyên.

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 19/4, Nguyễn Đình Hậu (22 tuổi, trú tại huyện Châu Đức) đến tiệm cầm đồ của bà L. trên đường Điện Biên Phủ, phường Phước Nguyên, để cầm đồ chiếc xe máy hiệu Yamaha với giá 5 triệu đồng. Đến 13 giờ cùng ngày, Hậu quay lại tiệm cầm đồ gặp bà L. để yêu cầu cầm thêm 2 triệu đồng.

Cơ quan công an lấy lời khai của Hậu. (Ảnh: Bá Hải)

Cơ quan công an lấy lời khai của Hậu. (Ảnh: Bá Hải)

Tại đây, Hậu quan sát thấy bà L. có nhiều tiền để trong hộc tủ phòng khách. Đến khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, khi Hậu quay lại tiệm để lấy căn cước công dân đã cầm trước đó, thấy bà L. ở nhà một mình, nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Hậu đẩy bà L. ngã vào trong nhà, dùng hai tay bóp cổ nạn nhân. Bị bà L. chống cự, kêu cứu, đối tượng đã dùng tay bịt miệng và đánh liên tục vào mặt nạn nhân.

Sau đó, Hậu chạy đến mở hộc tủ, lấy một xấp tiền (khoảng 30 triệu đồng) rồi bỏ chạy ra ngoài đường. Bà L. rượt theo đối tượng và tri hô "cướp, cướp" thì được một số người dân xung quanh hỗ trợ, đuổi bắt. Hậu chạy được một đoạn thì quăng tiền xuống đất, bỏ chạy vào trong hẻm và leo lên mái nhà lẩn trốn. Cùng lúc này, tổ tuần tra bảo đảm ANTT của Công an phường Phước Nguyên có mặt, phối hợp với người dân bắt giữ Hậu.

TRÍ NHÂN

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/phap-luat/202304/khen-thuong-nhan-vien-giao-hang-dung-cam-bat-cuop-977144/