Khen thưởng nhiều người tham gia vụ bắt 300 kg ma túy đá

Nhiều cá nhân, tập thể tham gia vụ bắt ôtô chở hơn 300 kg ma túy đá đã được Bộ Công an và UBND tỉnh Quảng Bình tuyên dương.

Chiều 16/10, tại trụ sở Công an tỉnh Quảng Bình diễn ra buổi trao thưởng các cá nhân, tập thể phát hiện và bắt giữ vụ vận chuyển hơn 300 kg ma túy đá. Trong đó, Bộ Công an khen thưởng cho tập thể Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Bình, Công an huyện Lệ Thủy, UBND và cán bộ nhân dân 2 xã Hưng Thủy và Tân Thủy (huyện Lệ Thủy).

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình trao phần thưởng nóng cho các cá nhân, tập thể. Ảnh: Văn Được.

Bốn đơn vị trên cũng được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình tặng bằng khen và thưởng nóng 60 triệu đồng. Ngoài ra, còn có 5 người dân tham gia truy bắt nghi can ma túy được UBND tỉnh Quảng Bình tuyên dương.

Phát biểu tại buổi khen thưởng, thiếu tướng Từ Hồng Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình, nói: "Qua vụ việc thấy được tinh thần cảnh giác đấu tranh tội phạm của lực lượng công an và người dân là rất cao. Trong đêm, người dân các xã Hưng Thủy và Tân Thủy tích cực mang đèn đi dò tìm các cành cây ngọn cỏ để tham gia truy bắt tội phạm ma túy".

Số ma túy cực lớn mà Công an tỉnh Quảng Bình bắt được trên ôtô. Ảnh: Ng.V.

Chiều 12/10, tổ CSGT Công an tỉnh Quảng Bình chặn ôtô chở 308,6 kg ma túy đá chạy trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Hưng Thủy. Hai người đi trên xe sau đó liều lĩnh chạy thoát vào rừng.

Đến sáng 13/10, nghi can người Lào là Xệng Vàng (23 tuổi, trú huyện Khăm Cợt, tỉnh Bolikhamsai) bị bắt giữ tại khu vực rừng phòng hộ giáp ranh xã Tân Thủy và Hưng Thủy.

Nghi can còn lại là Hạng A Chính (22 tuổi, trú tỉnh Đắc Nông) đang bị cảnh sát truy bắt.

Xã Hưng Thủy (vùng khoanh đỏ), nơi bắt vụ vận chuyển ma túy lớn nhất tỉnh Quảng Bình. Ảnh: Google Maps.

Văn Được

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/khen-thuong-nhieu-nguoi-tham-gia-vu-bat-300-kg-ma-tuy-da-post884902.html