Khen thưởng tập thể, cá nhân điều tra, phá án nhanh vụ giết người ở Long Biên

Sáng 26-4, UBND quận Long Biên (Hà Nội) đã tổ chức khen thưởng đột xuất các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra khám phá nhanh vụ án 'giết người, cướp tài sản' gây xôn xao dư luận, xảy ra vào ngày 12/4.

Như ANTĐ đã đưa tin, tối 12-4, CAQ Long Biên tiếp nhận đơn trình báo mất tích của người nhà một phụ nữ trên địa bàn quận. Công an quận Long Biên đã nhanh chóng tiến hành rà soát, tìm kiếm và đến 8h sáng ngày 15/4, phát hiện chị này đã tử vong trong xe ô tô, để trong hầm gửi xe chung cư trên phường Ngọc Lâm, quận Long Biên.

Với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, đến 21h ngày 16-4, tức chỉ 1 ngày sau khi phát hiện thi thể nạn nhân, Công an quận Long Biên và các đơn vị nghiệp vụ CATP Hà Nội đã bắt giữ hung thủ Trương Việt Hùng (SN 1988; HKTT: Thanh Châu A, Phủ Lý, Hà Nam) khi đối tượng này đang lẩn trốn tại địa bàn thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Trao đổi quá trình điều tra vụ án, Đại úy Nguyễn Cảnh Nam, Phó đội trưởng Cảnh sát hình sự, CAQ Long Biên cho biết, nhận định đây là vụ trọng án khá phức tạp, Đội CSHS đã báo cáo lãnh đạo cơ quan CSĐT CAQ Long Biên để phối hợp với các phòng nghiệp vụ của CATP, viện kiểm sát tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. “Sau khi đánh giá lại tài liệu chứng cứ thu thập được, chúng tôi đã bố trí nhiều tổ công tác gồm các đồng chí trinh sát dày dạn kinh nghiệm nhất để tham gia điều tra”, Đại úy Nguyễn Cảnh Nam chia sẻ.

Đây là trọng án khá phức tạp, bởi đối tượng có quen biết nạn nhân, và khi gây án đeo khẩu trang kín mặt, đứng ở góc khuất khiến ngay cả nạn nhân khi bị theo dõi cũng không nhận ra hung thủ. Dấu vết duy nhất để lần tìm hung thủ chỉ bằng hình ảnh không rõ ràng từ camera an ninh.

Đại tá Hứa Việt Hưng, Trưởng Công an quận Long Biên trao tặng giấy khen của UBND quận cho các tập thể, cá nhân tham gia điều tra vụ án

Đại tá Hứa Việt Hưng, Trưởng Công an quận Long Biên trao tặng giấy khen của UBND quận cho các tập thể, cá nhân tham gia điều tra vụ án

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Hứa Việt Hưng, Trưởng Công an quận cho biết, từ hệ thống camera an ninh, mặc dù các trinh sát đã gặp nhiều khó khăn trong quá trình điều tra, truy bắt, tuy nhiên với sự kiên trì lần tìm từng manh mối nhỏ liên quan, đến khi bắt giữ được đối tượng, cơ quan CSĐT CAQ đã kiên quyết đấu tranh làm rõ bản chất vụ án.

Khi bị bắt giữ, đối tượng Trương Việt Hùng quanh co chối tội và có ý định tự tử. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát CAQ Long Biên đã đấu tranh, vận động, thuyết phục đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Giết người, cướp tài sản” và tạm giữ hình sự Trương Việt Hùng.

Ông Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư quận ủy, Chủ tịch UBND quận Long Biên trao thưởng cho các tập thể, cá nhân tham gia điều tra vụ án

Biểu dương, chúc mừng thành tích của lực lượng Công an quận, ông Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư quận ủy, Chủ tịch UBND quận Long Biên đã trao tặng giấy khen cho 9 tập thể và 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra khám phá nhanh vụ án.

"Long Biên là địa bàn cửa ngõ, có tốc độ phát triển cao, do vậy để kinh tế xã hội trên địa bàn quận phát triển, công tác đảm bảo an ninh trật tự đóng vai trò rất quan trọng. Nếu duy trì được an ninh trật tự thì kinh tế xã hội mới có thể phát triển được. Để có một quận bình yên cũng rất cần sự ủng hộ của nhân dân và vai trò nòng cốt của lực lượng công an quận”, Chủ tịch UBND quận Long Biên chia sẻ.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/khen-thuong-tap-the-ca-nhan-dieu-tra-pha-an-nhanh-vu-giet-nguoi-o-long-bien-post538125.antd