Khen thưởng tập thể, cá nhân dũng cảm truy bắt tội phạm

Ngày 4-4, Công an tỉnh Bình Dương đã tổ chức Hội nghị biểu dương, khen thưởng tập thể và các cá nhân, gồm: Trung úy Bùi Văn Lựa, Thượng sỹ Thượng Duy Tân, Thượng úy Hồ Minh Trí, Đại úy Lưu Văn Vĩ, Thiếu úy Nguyễn Văn Chung và Thượng sỹ Nguyễn Phi Long Hải (là cán bộ Phòng CSGT và CSCĐ Công an tỉnh) vì có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm.

Cụ thể, UBND tỉnh Bình Dương đã trao tặng 6 Bằng khen, thưởng 100 triệu đồng; Công an tỉnh trao tặng Giấy khen, thưởng 30 triệu đồng cho tập thể, cá nhân Phòng CSGT và Cảnh sát cơ động Công an tỉnh.

Theo Đại tá Nguyễn Hoàng Thao, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, đây là những tấm gương khắc ghi lời dạy của Bác Hồ, tận tụy với công việc, dũng cảm truy bắt tội phạm, được Chính phủ, UBND tỉnh, Bộ Công an ghi nhận, biểu dương và khen thưởng.

Như Báo CAND đã đưa tin, sáng 7-3, tổ công tác gồm 6 đồng chí trên thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên địa bàn.

Tổ tuần tra phát hiện hai xe ôtô BKS 51A-825.79 và BKS: 60C-402.80 do Nguyễn Thanh Phú (23 tuổi, quê Nghệ An), Đỗ Tấn Chức (27 tuổi) và Hoàng Thị Toan (31 tuổi, cùng ngụ Đồng Nai) điều khiển lưu thông trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, hướng từ Bình Dương về Đồng Nai với tốc độ cao và có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Tổ tuần tra ra hiệu lệnh yêu cầu tài xế dừng xe để kiểm tra hành chính thì các đối tượng không chấp hành mệnh lệnh mà tiếp tục tăng ga bỏ chạy.

Tổ tuần tra tổ chức truy đuổi hai ôtô này; đồng thời bật tín hiệu đèn giao thông để cảnh báo nguy hiểm cho các phương tiện tham gia lưu thông khác trên đường. Lúc này, các đối tượng manh động điều khiển ôtô liên tục lạng lách, ép xe tổ tuần tra.

Quá trình truy đuổi bắt nhóm đối tượng trên khiến 6 đồng chí bị thương. Trong đó, Trung úy Bùi Văn Lựa, Thượng sỹ Thượng Duy Tân, Thượng úy Hồ Minh Trí bị thương nặng.

Liên quan đến vụ việc này, tại Hội nghị biểu dương, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương cho biết, cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Phú, Đỗ Tấn Chức và Hoàng Thị Toan về hành vi giết người và vận chuyển hàng cấm.

Đức Mừng

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/guong-sang/khen-thuong-tap-the-ca-nhan-dung-cam-truy-bat-toi-pham-485269/