Khen thưởng tập thể, cá nhân phá chuyên án chồng giết vợ

Ngày 13-11, tại Hội nghị tổng kết chuyên án chồng giết vợ xảy ra tại tổ 13, phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, các cơ quan tố tụng đang khẩn trương củng cố chứng cứ, để sớm đưa thủ phạm ra xét xử theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Cao Bằng khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích phá chuyên án.

Trước đó, ngày 30-8, do mâu thuẫn vợ chồng, bác sĩ Triệu Văn Hải (sinh năm 1977), công tác tại Bệnh viện Đa khoa TP Cao Bằng đã sát hại vợ là Đặng Thị Hiếu (sinh năm 1988).

Đến đêm 30-8, Hải cho thi thể vợ vào bao tải, rồi chở đi, ném thi thể vợ xuống sông Bằng, đoạn qua cầu Sông Mãng, phường Đề Thám, TP Cao Bằng. Sau đó, Hải bỏ trốn khỏi địa phương.

Với tinh thần kiên quyết đấu tranh, khám phá vụ trọng án, bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 7-9, Công an Cao Bằng đã bắt được đối tượng Hải tại một nhà nghỉ ở Hà Nội.

Căn cứ lời khai của đối tượng Hải, Công an tỉnh đã huy động nhiều lực lượng tiến hành tìm kiếm thi thể nạn nhân.

Đến ngày 27-9, Công an Trung Quốc phát hiện thi thể một phụ nữ ở trên sông thuộc địa bàn huyện Phù Tuy, thành phố Sùng Tả, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây. Công an Trung Quốc đã phát thông báo tìm kiếm thông tin về người phụ nữ trên.

Nhận được thông tin, Công an tỉnh Cao Bằng đã liên hệ với Công an Trung Quốc để xác minh. Công an Cao Bằng và gia đình chị Hiếu đã sang Trung Quốc xác định và tiến hành giám định ADN. Kết quả giám định AND cho thấy, đó là chị Đặng Thị Hiếu.

Tại hội nghị, Công an tỉnh Cao Bằng đã biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác điều tra, khám phá nhanh vụ án.

MINH TUẤN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su-phap-luat/item/38234802-khen-thuong-tap-the-ca-nhan-pha-chuyen-an-chong-giet-vo.html