Khen thưởng thành tích phá án

ĐÀ NẴNG- Sáng 25-7, ông Lê Anh- Chủ tịch UBND Q. Hải Châu (Đà Nẵng) đã đến động viên, khen thưởng cho Đội Điều tra Tổng hợp CAQ Hải Châu, CAP Thạch Thang và CAP Hòa Cường Bắc về thành tích điều tra, phá án.

Chủ tịch UBND Q. Hải Châu Lê Anh khen thưởng cho các đơn vị.

ĐÀ NẴNG- Sáng 25-7, ông Lê Anh- Chủ tịch UBND Q. Hải Châu (Đà Nẵng) đã đến động viên, khen thưởng cho Đội Điều tra Tổng hợp CAQ Hải Châu, CAP Thạch Thang và CAP Hòa Cường Bắc về thành tích điều tra, phá án.

Trước đó, sau khi nhận thông tin về vụ cưỡng đoạt tài sản của L.G.J (1963, quốc tịch Hàn Quốc, trú tại một chung cư trên địa bàn P. Thạch Thang) bị một số đối tượng đe dọa, cưỡng đoạt tài sản, CAP Thạch Thang đã phối hợp với Đội Điều tra Tổng hợp nhanh chóng xác minh, làm rõ 3 đối tượng gây án gồm Lê Thị Lụa (1984, quê Thanh Hóa), Huỳnh Tấn Nhơn (1979, trú TT- Huế) và Nguyễn Như Bảo Thư (1995, trú P. Tam Thuận, Q. Thanh Khê). Bước đầu các đối tượng khai nhận, trước đó có nhận được thông tin từ một người Hàn Quốc khác cho biết là L.G.J đang bị truy nã nên cả 3 đã đến đe dọa, đòi ông L.G.J phải đưa 200.000 USD sau đó thỏa thuận xuống 10.000USD. Do không có tiền nên ông L.G.J đưa trước 4.500 USD. Đến sáng ngày 20-7, khi cả 3 quay lại nhận thêm 5.500 USD thì bị CAP Thạch Thang phối hợp với Đội Điều tra Tổng hợp bắt quả tang.

Cùng trong thời gian này, CAP Hòa Cường Bắc đã làm rõ một số vụ việc liên quan đến ANTT trên địa bàn. Trong đêm 23-7, khi tuần tra tại khu vực chân cầu Trần Thị Lý, Tổ tuần tra 8394 và CAP đã phát hiện 1 nhóm thiếu niên tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy. Mở rộng đấu tranh, CAP Hòa Cường Bắc còn phát hiện Đỗ Nguyễn Văn Hải (2000, trú P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu) trước đó đã thực hiện một số vụ trộm cắp xe máy và làm rõ một đối tượng khác đã mua xe máy do Hải trộm cắp.

A.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_192851_.aspx