Khen thưởng thành tích triệt phá đường dây 'tín dụng đen'

Quảng Nam- Ngày 25-2, Đại tá Nguyễn Đức Dũng- Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã đến biểu dương, khen thưởng 10 triệu đồng cho Công an thị xã Điện Bàn về thành tích phá án.

Quảng Nam- Ngày 25-2, Đại tá Nguyễn Đức Dũng- Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã đến biểu dương, khen thưởng 10 triệu đồng cho Công an thị xã Điện Bàn về thành tích phá án.

Đại tá Nguyễn Đức Dũng trao Giấy khen cùng tiền thưởng cho Công an thị xã Điện Bàn.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, các trinh sát Công an thị xã Điện Bàn nhận được thông tin tại P. Điện Nam Đông có một đường dây "tín dụng đen" chuyên cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê gây bức xúc trong dư luận nên xác lập chuyên án đấu tranh. Sau quá trình thu thập thông tin, tài liệu, ngày 21-2, ban chuyên án xác định được đối tượng cầm đầu đường dây là Lê Duy Long (1999, trú khối phố Cổ An 4, P. Điện Nam Đông), hoạt động rất manh động, liều lĩnh, sử dụng hung khí, pháo nổ trong quá trình đòi nợ thuê; đe dọa, khống chế người nhà các con nợ. Đến 22 giờ cùng ngày, Công an thị xã Điện Bàn tổ chức mật phục, bắt quả tang Lê Duy Long và Đinh Quang Thuận (2001, cùng trú P. Điện Nam Đông) đang đe dọa đòi nợ tại nhà anh Nguyễn Đức L. (1971), thu giữ 10 triệu đồng cùng 2 điện thoại di động, 1 xe máy.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Lê Duy Long, lực lượng Công an thu giữ 1 bình xịt hơi cay, 5 cây tuýp sắt, 3 mã tấu và nhiều giấy tờ liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi. Mở rộng điều tra, ban chuyên án bắt, tạm giữ thêm Thân Nguyễn Hồng Thịnh (2000), Trần Chí Hải (2000), cùng trú Cổ An 5, P. Điện Nam Đông là 2 đối tượng có liên quan đến hành vi cưỡng đoạt tài sản, đòi nợ thuê, đồng thời triệu tập và vận động các đối tượng còn lại trong nhóm ra đầu thú.

M.T

Trần Ngọc Bính (phải) tại cơ quan Công an.

Đắk Nông- Ngày 26-2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Nông cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Ngọc Bính (1986, trú xã Trường Xuân, H. Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) để điều tra làm rõ về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo thông tin ban đầu, đầu năm 2018, Bính mở tiệm cầm đồ số 39 tại thôn 1, xã Trường Xuân nhằm hoạt động cho vay lãi nặng và thuê 2 người khác về phụ giúp mình trong hoạt động cho vay lãi nặng từ 15% - 30%/tháng (tương đương 180%- 360%/năm). Theo tài liệu của cơ quan điều tra, số tiền mà Bính sử dụng vào việc cho vay lãi nặng là khoảng hơn 12 tỷ đồng, với hơn 1.000 lượt vay.

Hồng Long

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_202658_khen-thuong-thanh-tich-triet-pha-duong-day-tin-dung-den-.aspx