Khéo tay trổ tài làm mới cốc sứ với cách làm đơn giản này

Chiếc cốc sứ của bạn lâu ngày xuống màu, không còn bắt mắt nữa. Nếu không bị bứt vỡ thì bạn có thể áp dụng cách này để làm mới chúng.

Trang trí cốc sứ cũ bằng bút vẽ

Cách dễ nhất chính là dùng những chiếc bút vẽ nhiều màu sắc tô điểm cho cốc sứ, đĩa sứ cũ. Bạn cần chuẩn bị: bộ tách đĩa sứ trắng, bút màu đen và màu nước hồng loại chuyên vẽ trên sứ, bút chì.

Cách làm:

- Đầu tiên, bạn dùng bút chì vẽ phác thảo 4 bàn chân trên mặt đĩa, vẽ khuôn mặt lên chiếc tách.

- Sau đó, bạn dùng bút màu đen tô màu cho đôi mắt, chiếc mũi và vẽ 4 bàn chân lên đĩa trắng. Bạn thêm má hồng 2 hai bên mũi cho khuôn mặt thêm yêu.

- Tương tự, bạn tha hồ sáng tạo các bộ tách đĩa còn lại với những khuôn mặt biểu cảm khác nhau thật sinh động nhé!

Sử dụng lò nướng bánh để trang trí cốc sứ cũ

Chỉ với những chiếc bút màu và chiếc lò nướng, bạn đã có thể sáng tạo thêm hoa văn để chiếc cốc sứ trắng trở nên ấn tượng và đẹp mắt hơn.

Chuẩn bị;

Một chiếc cốc sứ trắng

Bút sơn màu đen và đỏ (loại mực của bút này không bị xóa mất theo thời gian).

Lò nướng bánh

Cách làm: Vẽ họa tiết bằng bút sơn lên cốc theo sở thích của bạn. Ở hướng dẫn này, hình vẽ gợi ý là một hình trái tim nhỏ và đường chỉ đen đứt quãng. Sau khi hoàn thành các bước vẽ, bạn để cốc vào lò nướng ở nhiệt độ khoảng 180⁰C trong 20 phút. Khi lò đã tắt, để nguyên lò nướng để cốc tự nguội dần dần.

Khi cốc nguội, lấy cốc ra môi trường ngoài và tiếp tục để cốc nguội hẳn tầm 1 ngày là có thể sử dụng được. Và giờ bạn có thể chiêm ngưỡng thành phẩm.

Video: Cách làm ếch kho nghệ siêu ngon

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/kheo-tay-tro-tai-lam-moi-coc-su-voi-cach-lam-don-gian-nay-d135048.html