Khép kín địa bàn, kịp thời đấu tranh, ngăn chặn tội phạm

Ngày 8-3, Công an thành phố (CATP) Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT trước, trong và sau tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 (từ ngày 16-12-2018 đến ngày 15-2-2019). Thiếu tướng Vũ Xuân Viên- Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP chủ trì Hội nghị.

Ngày 8-3, Công an thành phố (CATP) Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT trước, trong và sau tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 (từ ngày 16-12-2018 đến ngày 15-2-2019). Thiếu tướng Vũ Xuân Viên- Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP chủ trì Hội nghị.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

ANTT được đảm bảo

Đại tá Lê Ngọc Hai- Phó Giám đốc CATP cho biết, trong đợt cao điểm, Giám đốc CATP đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo CA các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc giai đoạn chuẩn bị và quyết liệt ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT. Công tác chỉ đạo, triển khai được thực hiện nghiêm túc, quyết liệt từ thành phố đến cơ sở qua các hội nghị triển khai kế hoạch có sự chỉ đạo trực tiếp từ Giám đốc CATP.

Công an các đơn vị, địa phương đã nâng cao trách nhiệm, tích cực phòng ngừa, thực hiện tốt các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Do đó, trong thời gian triển khai đợt cao điểm, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn thành phố được giữ vững và ổn định; hoạt động của tội phạm hình sự được kiềm chế, giảm nhiều so với cùng kỳ và thời gian liền kề đợt cao điểm. Nổi bật, CA các đơn vị, địa phương đã phá 11 chuyên án, 114 vụ án, bắt giữ 150 đối tượng phạm tội, trong đó có nhiều nhóm đối tượng về hành vi trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cho vay lãi nặng. Những vụ án có tính chất nghiêm trọng được điều tra khám phá nhanh, góp phần răn đe tội phạm. Lực lượng chủ công đã triệt phá được một vụ buôn bán ma túy với số lượng lớn so với những năm qua, tổ chức nhiều đợt cao điểm truy quét đối tượng nghiện, qua đó xử lý nhiều trường hợp sử dụng ma túy trên địa bàn. Đợt cao điểm cũng đã phát hiện và ngăn chặn nhiều hành vi vi phạm về kinh tế, môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm, thu giữ số lượng lớn hàng hóa là hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm... "Nhìn chung, CA các đơn vị, địa phương đã thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra, đạt được nhiều kết quả, bảo vệ tuyệt đối an toàn các dịp lễ, trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019", Đại tá Lê Ngọc Hai khẳng định.

Đại tá Trần Mưu- Phó Giám đốc CATP tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Đại tá Lê Ngọc Hai tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

Khép kín địa bàn để ngăn chặn tội phạm

Mặc dù tình hình ANTT có những chuyển biến tích cực, nhưng theo Đại tá Lê Ngọc Hai "vẫn còn nhiều tiềm ẩn phức tạp". Cụ thể, tội phạm cho vay lãi nặng tuy được tăng cường đấu tranh nhưng vẫn chưa ngăn chặn triệt để, nguy cơ gây ra nhiều tội phạm liên quan khác. Liên quan đến vấn đề này, Thượng tá Phạm Sỹ Nguyên- Phó Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự CATP cho rằng, tuy không xảy ra những hành vi phạm tội rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến "tín dụng đen", song hoạt động của các đối tượng cho vay lãi nặng trên địa bàn Đà Nẵng vẫn có những diễn biến phức tạp. Nổi lên là xuất hiện nhiều nhóm đối tượng phía Bắc vào cư trú, biểu hiện hoạt động cho vay lãi nặng, móc nối với đối tượng tại chỗ để mở rộng quy mô, phạm vi; hình thành một số nhóm đối tượng là dân địa phương cũng tổ chức hoạt động... "Đây là những băng nhóm, đối tượng nghi vấn hoạt động cho vay lãi nặng với phạm vi cư trú và hoạt động mang tính lưu động. Bên cạnh việc khó quản lý, phát hiện và thu thập tài liệu chứng cứ chứng minh hoạt động phạm tội thì còn tiềm ẩn nhiều phức tạp, là nguồn phát sinh các băng nhóm đòi nợ thuê, nguy cơ xảy ra các hành vi phạm tội nghiêm trọng, rất nghiêm trọng như gây rối TTCC, hủy hoại tài sản, cướp, cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái pháp luật, cố ý gây thương tích, thậm chí giết người..., gây ảnh hưởng xấu đến tình hình TTATXH trên địa bàn thành phố", Thượng tá Nguyên nhìn nhận.

Một trong những vấn đề đáng quan tâm khác qua đợt cao điểm, theo Đại tá Lê Ngọc Hai, đó là số vụ phạm tội về ma túy, số lượng người nghiện bị phát hiện xử lý càng nhiều, phản ánh tệ nạn này vẫn chưa giảm trong xã hội. Về vấn đề này, Thượng tá Huỳnh Văn Bình, Phó Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy CATP cho rằng, có cả nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan. Theo đó, khách quan là do tác động của tội phạm ma túy trên thế giới và trong nước có xu hướng gia tăng; tội phạm không ngừng điều chế, sản xuất nhiều loại ma túy mới với mẫu mã đa dạng để lôi cuốn giới trẻ, đặc biệt hiện nay, bọn tội phạm có thủ đoạn giảm giá để kích cầu nên tình hình tội phạm mua bán trái phép chất ma túy gia tăng, công tác cai nghiện, quản lý giáo dục thời gian qua tuy đạt được kết quả nhất định nhưng tỷ lệ tái phạm vẫn còn cao... Về chủ quan, công tác đấu tranh, ngăn chặn các nguồn cung ma túy của lực lượng chuyên trách chưa triệt để, đặc biệt là trên các tuyến, địa bàn biên giới, cửa khẩu; công tác phối hợp giữa các cấp, ngành, tổ chức, đoàn thể trong quản lý người nghiện ma túy ngoài cộng đồng chưa chặt chẽ; công tác phối hợp quản lý các điểm kinh doanh có điều kiện chưa chặt chẽ, tạo môi trường cho tội phạm và người nghiện ma túy lợi dụng hoạt động...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên nhìn nhận, qua đợt cao điểm cho thấy, công tác chuẩn bị của lực lượng CATP khá chu đáo, có kế hoạch cụ thể nên đã đạt được kết quả cao, đảm bảo tốt tình hình ANTT trên địa bàn và đem lại một cái Tết an bình, yên vui. Với sự nỗ lực của CBCS trong đợt cao điểm vừa qua, thay mặt lãnh đạo CATP, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên ghi nhận, biểu dương toàn lực lượng.

Thời gian tới, đặc biệt trong năm 2019, khi trên địa bàn Đà Nẵng sẽ diễn ra nhiều sự kiện chính trị, văn hóa lớn, và là năm đầu tiên thành phố thực hiện Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị. Bên cạnh đó, tình hình tội phạm, nhất là tội phạm có yếu tố người nước ngoài, tội phạm hình sự, ma túy, tội phạm công nghệ cao, tín dụng đen, cho vay lãi nặng; các vụ việc tập trung đông người liên quan đến hoạt động mua bán bất động sản... dự báo sẽ diễn biến phức tạp, gây nhiều hệ lụy ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn. Vì vậy, ngoài 9 nhiệm vụ trọng tâm được nêu tại hội nghị, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên chỉ đạo CA các đơn vị, địa phương thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng ngừa, làm giảm các điều kiện phát sinh, gia tăng tội phạm, tệ nạn xã hội; kiểm soát không để tội phạm lộng hành. Tổ chức tấn công, trấn áp các loại tội phạm theo chuyên đề; tập trung đấu tranh mạnh với tội phạm giết người, cố ý gây thương tích, cướp tài sản, cướp giật tài sản; tội phạm có yếu tố nước ngoài, có tổ chức, hoạt động xuyên quốc gia; tội phạm cho vay lãi nặng, hoạt động theo kiểu băng, ổ nhóm; tội phạm và tệ nạn ma túy...

Để tình hình ANTT trên địa bàn thành phố được đảm bảo, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên yêu cầu CA các đơn vị, địa phương tăng cường công tác tuần tra kiểm soát 24/24 giờ, nhất là trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, tiềm ẩn phức tạp về ANTT, tổ chức tuần tra phòng, chống cướp giật và các loại tội phạm khác theo Quyết định 6743 của UBND thành phố và phối hợp các lực lượng tuần tra phòng chống tội phạm, đảm bảo ANTT theo Quyết định 8394 của UBND thành phố để khép kín địa bàn, kịp thời ngăn chặn tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Ghi nhận thành tích xuất sắc của các tập thể, cá nhân thuộc CATP trong đợt cao điểm, Hội đồng thi đua, khen thưởng CATP đề nghị Bộ Công an khen thưởng cho 2 tập thể và 2 cá nhân. Tại hội nghị, Giám đốc CATP đã tặng Giấy khen cho 16 tập thể và 33 cá nhân có thành tích xuất sắc.

D.HÙNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_203169_khep-kin-dia-ban-kip-thoi-dau-tranh-ngan-chan-to.aspx