Khép lại vụ án cha đẻ cùng vợ hờ hành hạ con gái đến chết

Việc HĐXX phiên phúc thẩm TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh tuyên án 8 năm đối với bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985), cha đẻ nạn nhân N.T.V.A (SN 2013) đã khép lại những bức xúc của dư luận trong thời gian qua.

Ngày 10/5, sau thời gian nghị án kéo dài, HĐXX phiên tòa phúc thẩm TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985) 8 năm tù về 2 tội ”Hành hạ người khác” và “Che giấu tội phạm”.

Nạn nhân trong vụ án này là bé N.T.V.A. (SN 2013, con gái của Thái).

Bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái được HĐXX phiên tòa phúc thẩm TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh tuyên y án sơ thẩm 8 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái được HĐXX phiên tòa phúc thẩm TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh tuyên y án sơ thẩm 8 năm tù.

Liên quan đến vụ án, trước khi phiên tòa phúc thẩm diễn ra vào ngày 28/4, bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995, vợ hờ của bị cáo Thái) đã tự nguyện rút đơn kháng cáo, chấp nhận mức án tử hình do HĐXX phiên tòa sơ thẩm TAND TP Hồ Chí Minh tuyên án vào ngày 25/11/2022. Do đó, HĐXX phiên tòa phúc thẩm đã đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Trang.

Tại phiên tòa phúc thẩm diễn ra vào ngày 28/4, các luật sư của bị hại N.T.V.A cho rằng cấp tòa sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Trung Thái 8 năm tù là quá nhẹ, không đúng với bản chất hành vi phạm tội của Thái, chưa thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật. Vì vậy, các luật sư đề nghị hủy bản án sơ thẩm và đổi tội danh Nguyễn Kim Trung Thái thành “Giết người” với vai trò đồng phạm của bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang.

Tuy nhiên những yêu cầu của phía luật sư bị hại đã bị đại diện Viện KSND Cấp cao tại phiên tòa phúc thẩm, cũng như HĐXX nhận định không đủ cơ sở xác định bị cáo Trung Thái đồng phạm “Giết người”, nên không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo của luật sư phía bị hại.

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào cuối tháng 11/2022, HĐXX TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên mức án tử hình về tội “Giết người” và 3 năm tù về tội “Hành hạ người khác” đối với bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang, tổng hợp hình phạt là tử hình. Bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái (cha đẻ nạn nhân V.A) bị tuyên 3 năm tù về tội “Hành hạ người khác” và 5 năm tù về tội “Che giấu tội phạm”, tổng hợp mức án là 8 năm tù.

Sau khi có bản án sơ thẩm, bị cáo Quỳnh Trang kháng cáo xin giảm nhẹ mức án. Các luật sư đại diện cho bị hại cũng kháng cáo với yêu cầu hủy bản án sơ thẩm và đề nghị khi xét xử phúc thẩm, HĐXX cần chuyển tội danh của bị cáo Trung Thái sang tội “Giết người” với vai trò đồng phạm.

Theo nội dung bản án sơ thẩm, Nguyễn Kim Trung Thái và Nguyễn Võ Quỳnh Trang có quan hệ tình cảm, sau khi Thái ly hôn vợ. Trong thời gian chung sống với Trang tại căn hộ chung cư Topaz 2 SaiGon Pearl (phường 22, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh). Thái giao bé N.T.V.A cho Trang chăm sóc. Quá trình sống chung nhà, từ ngày 7/12/2021 đến 22/12/2021, Trang dùng tay, chân, cây gỗ, cây kim loại (là ống nối của máy hút bụi) đánh đập, hành hạ dã man cháu A., bằng nhiều phương thức khác nhau. Có những lần, cháu A., bị bắt phải quỳ gối, giơ 2 tay lên, không được mặc quần áo để trang hành hạ. Thậm chí Trang còn bắt cháu A., chui vào quỳ gối trong chuồng chó.

Từ khoảng thời gian 14 giờ 51 phút đến 18 giờ 6 phút ngày 22/12/2021, Trang liên tục dùng tay, chân và cây gỗ, đánh đập dã man bé A., dẫn đến tử vong. Sau khi biết Trang đánh bé A. tử vong, Thái đã đăng nhập vào ứng dụng quản lý camera xóa toàn bộ dữ liệu 4 camera trong căn hộ nhằm che giấu hành vi phạm tội của Trang.

Với việc tuyên y án sơ thẩm 8 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái, bản án phúc thẩm của TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã khép lại bức xúc của dư luận xã hội trong suốt thời gian qua.

Tân Tiến

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/khep-lai-vu-an-cha-de-cung-vo-ho-hanh-ha-con-gai-den-chet.html