Khi á quân Grand Slam được nước Ý tôn vinh không kém nhà vô địch

Nữ tay vợt người Ý Roberta Vinci vừa tuyên bố giải nghệ. Trong gần 20 năm chinh chiến Vinci giành được 10 danh hiệu WTA (5 Grand Slam), 980 trận thắng đơn và đôi

Nữ tay vợt 35 tuổi Roberta Vinci từng giữ ngôi số 1 thế giới đôi nữ tổng cộng 110 tuần, vừa tuyên bố kết thúc sự nghiệp thi đấu quần vợt chuyên nghiệp của mình vào đầu tuần này sau 19 năm lăn lộn với 980 trận thắng cả ở nội dung đơn và đôi trên khắp sàn đấu banh nỉ thế giới.

Ở tuổi 35, độ tuổi bên kia sườn dốc sự nghiệp thi đấu đỉnh cao, Vinci đã không thể vượt qua đối thủ Aleksandra Krunic ở vòng 1 Giải Rome Open 2018 hôm 14-5, dù được sự cổ vũ, ủng hộ nhiệt tình từ phía khán giả nhà.

Khá mệt vì mất quá nhiều sức khi phải thi đấu đến 3 ván trên mặt sân đất nện và thua chung cuộc với tỉ số 6-2, 0-6, 3-6 nhưng tay vợt người Ý vẫn cảm thấy hạnh phúc khi kết thúc trận chiến.

Hồi tháng 12-2017, Roberta Vinci đã thông báo đến toàn thể người hâm mộ nước nhà và gia đình mình rằng Giải Italian Open 2018 sẽ là giải đấu cuối cùng mà cô tham gia tranh tài. Và sau trận thua vừa rồi, lời tuyên bố chia tay sự nghiệp được chính tay vợt từng đoạt 10 danh hiệu WTA thốt ra trước đám đông khán giả nhà, bạn bè, đồng nghiệp và gia đình cô. "Tôi mệt, nhưng tôi hạnh phúc!" Roberta Vinci xúc động nói.

Vinci cũng đã có đôi dòng tâm sự trên trang Twitter cá nhân rằng: "Quần vợt chính là cuộc sống của tôi. Tôi đã hi sinh rất nhiều cho quần vợt và quần vợt đã giúp tôi có được tất cả mọi thứ. Hôm nay, trước tất cả khán giả thân thương này, tôi không hối tiếc khi tuyên bố kết thúc sự nghiệp của mình. Đó là một chuyến phiêu lưu thật tuyệt vời!".

Tuy chỉ xếp hạng 191 WTA khi kết thúc sự nghiệp, nhưng Vinci từng ở vị trí thứ 7 thế giới vào tháng 5-2016, khi cô đã 33 tuổi. Kỷ niệm đáng nhớ nhất của ngôi sao nước Ý chính là màn trình diễn tuyệt vời tại giải Mỹ mở rộng 2015.

Roberta Vinci (lúc ấy xếp hạng 43 thế giới) thậm chí không được xếp làm hạt giống, nhưng những gì mà tay vợt này thể hiện suốt cuộc hành trình của mình thật đáng nể. Cô thắng tay vợt trẻ đang lên Eugenie Bouchard, vượt qua Kristina Mladenovic trước khi đánh bại hạt giống số 1 Serena Williams trong trận bán kết để làm nên chiến thắng lịch sử và lần đầu tiên trong sự nghiệp lọt vào chung kết một giải đấu Grand Slam.

Tuy chỉ giành ngôi á quân Grand Slam US Open 2015 sau khi thất bại trong trận chung kết trước người đồng hương Flavia Pennetta, người bạn thân từ tấm bé và từng cùng nhau vô địch nội dung đôi nữ trẻ ở giải Roland Garros, nhưng những gì người hâm mộ quần vợt đất nước hình chiếc ủng nhớ mãi đến bây giờ vẫn là chiến tích xuất sắc khi đánh bại cô em nhà Williams. Vinci lúc ấy chỉ cao 163 cm, bất đắc dĩ đối mặt và giành chiến thắng trước hạt giống số 1 Serena Williams với chiều cao 175 cm và đang là "bà trùm" ở tất cả các giải đấu trên khắp các mặt sân.

"Đó là một ngày đáng kinh ngạc, là trận đấu mà tôi đã thể hiện tốt nhất, một chiến thắng vĩ đại nhất trong cuộc đời tôi, và công chúng sẽ nhớ đến tôi mỗi khi nhắc đến Serena và ngược lại", Vinci hào hứng nhắc lại kỷ niệm. Serena Williams sẽ không bao giờ còn cơ hội để phục thù đối thủ người Ý, vì cả hai sẽ không còn dịp đối mặt nhau lần nào nữa.

Có thể nói, giải Mỹ mở rộng là sự kiện Grand Slam thành công nhất trong sự nghiệp thi đấu đơn của Vinci. Sau khi xuất sắc vào đến chung kết US Open 2015, tay vợt 35 tuổi còn 3 lần vào đến tứ kết giải đấu đó ở những mùa khác. Ngoài ra, Vinci chưa bao giờ vượt qua được vòng thứ tư ở những sự kiện Grand Slam khác.

Ở nội dung đánh đôi, Vinci từng có 110 tuần tại vị ở ngôi số 1 thế giới, giành được 5 danh hiệu Grand Slam khi thi đấu cùng đồng đội Sara Errani. Thành tích 565 trận thắng đơn và 415 trận thắng đôi giúp Vinci trở thành một ngôi sao thể thao nổi tiếng của Ý.

Nhận xét về đối thủ kỳ cựu, ngôi sao quần vợt Cộng hòa Czech Karolina Pliskova (26 tuổi, hạng 5 WTA) cho biết: "Thật khó khăn mỗi khi chạm trán Vinci, cô ấy có những cú cắt trái tay khá hiểm hóc. Cô ấy có thể hình không thật sự nổi bật so với các đối thủ khác, nhưng Vinci có thể di chuyển liên tục suốt trận đấu và là một tay vợt thi đấu tuyệt vời".

Vinci, Pennetta, Errani và Francesca Schiavone là những nhân tố cốt lõi, đưa lối tuyển Ý đến 4 danh hiệu Fed Cup vào các năm 2006, 2009, 2010 và 2013. Đó là một thế hệ vàng của quần vợt nữ nước Ý, cả 4 tay vợt đều từng lọt vào tốp 10, dẫn đầu là Schiavone, tay vợt từng giành danh hiệu Roland Garros năm 2010 và vươn lên vị trí thứ 4 cao nhất trong sự nghiệp vào năm 2011.

Tương lai quần vợt nữ nước Ý có vẻ u ám sau khi hàng loạt ngôi sao giải nghệ (Pennetta giải nghệ sau khi giành Grand Slam US Open 2015, Schiavone hiện 37 tuổi, đang xem xét thời gian để "treo vợt", và Vinci vừa tuyên bố nghỉ thi đấu hôm 14-5). Hiện tại chỉ còn 2 VĐV nữ nằm trong tốp 100 là Camila Giorgi (hạng 56) và Errani (hạng 75).

Kết quả các trận đơn nữ Giải Rome Open diễn ra hôm 16-5, hạt giống số 1 Simona Halep dễ dàng vượt qua tài năng trẻ người Nhật Naomi Osaka sau 2 ván đấu với tỉ số 6-1, 6-0. Nữ tay vợt 20 tuổi, hạng 6 WTA người Latvia J. Ostapenko cũng vượt qua vòng 2 khi giành chiến thắng 6-2, 7-5 trước đối thủ người Trung Quốc. Nữ tay vợt xinh đẹp người Ukraina Elina Svitolina (23 tuổi, hạng 4) giành vé vào vòng 3 khi thắng Martic của Croatia sau 2 ván với tỉ số 6-1, 6-2.

Tường Phước - Ảnh: WTA

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/khi-a-quan-grand-slam-duoc-nuoc-y-ton-vinh-khong-kem-nha-vo-dich-20180516180704355.htm