Khi bạn mê Văn nhưng bố mẹ lại bắt học sư phạm Hóa và đây là 'hậu quả' bất ngờ

Đề thi sáng tạo của giáo viêb dạy môn Hóa đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Đối với học sinh, môn Hóa Học có lẽ là bộ môn “đáng sợ” nhất bởi những tuần hoàn dài ngoẵng, các phương trình phản ứng khó hiểu, các công thức khó nhớ… Hiểu được tâm lý này của học sinh, một giáo viên dạy Hóa đã sáng tạo cách ra đề kiểm tra bộ môn này bằng những dòng thơ khiến nhiều người tỏ ra bất ngờ và vô cùng thích thú.

“Nghe đồn 10A1 rất giỏi VĂN, mong rằng các em cũng giỏi HÓA, để là người có VĂN HÓA. Thế nên dùng kiến thức hóa học về chương Halogen để phân tích bài thơ sau, viết phương trình phản ứng minh họa.”, cách ra đề “chất hơn nước cất” của GV dạy Hóa.

Điều bất ngờ hơn nữa chính là tựa đề “Fai chi bé iu anh” vô cùng hài hước hóm hỉnh của cô giáo. Dựa trên những yếu tố văn chương, cô giáo đã nghĩ ra một câu chuyện tình yêu kể về quá trình tán tỉnh nhau giữa các nguyên tố hóa học. Đây có lẽ là một dạng đề thi Hóa học hấp dẫn nhất từ trước đến nay.

Phải chăng trước đây cô giáo này là một học sinh giỏi văn?

Đề thi Hóa “bá đạo” của lớp 10A1 (Ảnh: Nhật Hà)

Ngay sau khi đề thi được chia sẻ, rất nhiều ý kiến bình luận được đưa ra. Đa số đều tỏ ra vô cùng thích thú trước cách ra đề tâm lý và hấp dẫn của cô giáo. Dựa trên những kiến thức đã học, chắc chắn học sinh sẽ có một bài thi “đáng nhớ” trong đời học sinh của mình.

“Cô giáo này rất tâm lý và hiểu học sinh nên mới có thể sáng tác ra bài thơ dài ngoằng, hấp dẫn thế này!”.

“Khi bạn mê Văn nhưng bố mẹ lại bắt học Hóa”.

“Ước gì em được học cô một lần, em đang chán ghét môn này vì nó khó hiểu quá. Ai đó cho mình xin info giáo viên được không?”.

“Đúng là một phương pháp sáng tạo đề thi rất thông minh và tạo cho học sinh nhiều hứng thú trong nghiên cứu và học tập”.

Đinh Anh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sinh-vien-tv/khi-ban-me-van-nhung-bo-me-lai-bat-hoc-su-pham-hoa-va-day-la-hau-qua-bat-ngo-4430783.html