Khỉ béo phì vì ăn vặt quá nhiều

Con khỉ 3 tuổi có tên Godzilla nổi tiếng trên mạng xã hội vì ngoại hình quá khổ xuất phát từ thói quen hay ăn vặt.

Khỉ béo phì trầm trọng vì ăn vặt quá nhiều

Khỉ béo phì trầm trọng vì ăn vặt quá nhiều

Chú khỉ 3 tuổi có tên Godzilla sinh sống trong một gian hàng ở khu chợ quận Min Buri, Bangkok, Thái Lan đang ngày càng trở nên béo quá khổ vì ăn quá nhiều đường.

Hàng ngày người dân địa phương cũng như du khách thường tập trung xung quanh rồi cho nó nhiều đồ ăn vặt. Con khỉ mặc một chiếc áo bó sát người và bị buộc vào quầy hàng để không chạy nhảy phá đám.

Video về con khỉ béo phì lan truyền trên mạng xã hội cho thấy nó đang cắn chai nước, đẩy tay mọi người ra khi họ cố gắng cưng nựng nó.

Trong khi một con khỉ trưởng thành chỉ nặng từ 8 đến 10 kg thì Godzilla nặng gấp đôi, hiện tại cân nặng của nó là hơn 20 kg.

Godzilla người bán hàng, cũng là chủ nhân của khỉ cho biết cô nhận nuôi Godzilla khi nó bị chủ cũ bỏ rơi. Hàng ngày cô đều cho ăn, đối xử tốt với khỉ. Mặc dù con khỉ tập luyện thể dục mỗi sáng nhưng cô không có cách nào kiểm soát được cân nặng của Godzilla.

Godzilla cho biết: "Khi nhóm giải cứu tìm thấy Godzilla, nó nhỏ xíu. Rồi nó lớn lên nhờ được người cho ăn, nên nó không biết cách tự kiếm ăn như trong cuộc sống hoang dã".

Con khỉ không thích bị người lạ chạm vào người và sẽ cư xử hung dữ nếu không thích ai. Chủ nhân của khỉ chia sẻ rằng: "Tôi mang Godzilla đi cùng đến chợ để còn trông nó. Tôi không thích để nó lại một mình, nó sẽ stress lắm. Rất nhiều người cho Godzilla ăn nhưng nó chỉ ăn của những ai nó thích. Nó rất khó tính, dễ quạu cọ nếu không thích người ta".

Thái Lan là nơi sinh sống của hàng trăm nghìn con khỉ hoang dã bao gồm vượn, khỉ đuôi dài, voọc ... chúng tự do đi lang thang và rất được du khách yêu thích.

Chúng thường sống cùng với người ở khu dân cư đông đúc, biết ăn trộm thức ăn để tồn tại. Tuy nhiên, chúng cũng có thể là một điểm thu hút khách du lịch và nhiều người đã nhận ra rằng chúng ăn quá nhiều.

Trường hợp của Godzilla cũng tương tự như hoàn cảnh của một con khỉ hoang dã có tên Uncle Fatty xuất hiện năm 2017. Do ham ăn đồ ăn vặt mà những người qua đường ở Thái Lan cho, con khỉ tăng cân chóng mặt.

Bụng thì to mà không phải vận động kiếm ăn khiến Uncle Fatty cuối cùng phải vào trung tâm để giảm cân. Người ta nhìn thấy lần cuối cùng vào tháng 6/2019 trước khi mất tích. Đến này nhiều người cho rằng con khỉ đã chết.

Hoàng Dung (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/chuyen-la/khi-beo-phi-tram-trong-vi-an-vat-qua-nhieu-280023.html