Khi các 'bóng hồng' cung thủ, xạ thủ bước ra trường bắn: Khí chất ngời ngời nhìn mà mê!

Tham dự tại SEA Games 31, các nữ cung thủ và nữ xạ thủ nhận được sự chú ý của đông đảo người hâm mộ.

Đại hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á - SEA Games 31 do Việt Nam đăng cai tổ chức đang dần đi đến những ngày thi cuối cùng. Cho đến hiện tại, một số bộ môn thi đấu đã kết thúc với kết quả xuất sắc đúng như mong đợi. Ngoài ra, nhiều vận động viên vẫn đang tập trung cao độ để tranh tài trong các trận chung kết, cố gắng mang về thành tích tốt nhất cho đội tuyển nước nhà.

Nữ cung thủ xinh đẹp rơi nước mắt vì tiếc nuối

Sáng nay 19/5, đại diện Việt Nam là Lê Phương Thảo, Nguyễn Thị Hải Châu và Lê Phạm Ngọc Anh đã bước vào trận Chung kết tranh HCV nội dung Cung ba dây đồng đội nữ. Đây đều là những gương mặt tiềm năng, được giới chuyên môn đặt nhiều kì vọng. Trong đó, Lê Phương Thảo là nữ cung thủ nổi tiếng, sở hữu lượng fan đông đảo bởi tài sắc vẹn toàn.

Tuy nhiên, đối thủ của 3 vận động viên Việt là đội tuyển Thái Lan với đội hình rất mạnh, thi đấu ổn định. 3 cô gái đến từ xứ chùa Vàng là Kanyavee Maneesombatkul, Kanoknapus Kaewchomphu, Kodchaporn Pratumsuwan, đều từng tham gia SEA Games 30 và giành thành tích cao. Trong khi đó, các "bóng hồng" của tuyển Việt Nam chưa tạo được bất ngờ và giành HCB trong nội dung này.

Mặc dù chưa giành được tấm HCV nhưng so với kì đại hội trước, đội tuyển bắn cung nữ Việt Nam đã đổi màu huy chương và vẫn nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả. Đáng chú ý, ngay khi vừa kết thúc trận đấu, một người hâm mộ đã đến tặng hoa và gửi một cái ôm thay cho lời chúc đến với "hot girl bắn cung" Lê Phương Thảo.

Lê Phương Thảo trong nội dung thi đấu đồng đội sáng 19/5

Lê Phương Thảo trong nội dung thi đấu đồng đội sáng 19/5

Lê Phương Thảo lộ rõ vẻ tiếc nuối, cô cho biết: "Dù toàn đội đã cố gắng hết sức nhưng đối thủ thi đấu tốt hơn. Dẫu vậy, mình vẫn cảm thấy tiếc nuối một chút". Vốn là nhân tố tiềm năng, hi vọng mang về cho bắn cung Việt Nam tại SEA Games 31 đặt cả lên vai Phương Thảo. Cũng trong chiều nay 19/5, cô tham dự nội dung cuối Cung ba dây cá nhân nữ. Tuy nhiên, cô chỉ có thể mang về thêm một tấm HCB cho bắn cung Việt Nam.

Thế nhưng trong mắt người hâm mộ, Lê Phương Thảo vẫn là nữ cung thủ xuất sắc, ghi dấu ấn bởi khả năng ngắm bắn cực nét cùng ngoại hình nổi bật. Trên sân thi đấu, cô nàng thu hút mọi ánh nhìn bởi gương mặt sáng, tự tin cùng nụ cười rạng rỡ. Cô liên tục giành được điểm 9 trong mỗi loạt bắn. Khoảnh khắc tập trung ngắm mục tiêu của cô khiến dân tình không ngừng cổ vũ vì quá ngầu.

Phương Thảo được mệnh danh là "hot girl bắn cung" bởi gương mặt khả ái, nụ cười tươi tắn

Lần đầu trực tiếp đến xem thi đấu, Hà Chi (Cầu Giấy, Hà Nội) cho hay: "Mình cũng rất thích bộ môn này và cung thủ Lê Phương Thảo nhưng đây là lần đầu xem ngoài đời như này. Cảm xúc của mình xen lẫn giữ hồi hộp, phấn khích và cả tự hào. Dù đội tuyển chưa giành được HCV nhưng đối với mình các vận động viên đã làm rất tốt, họ đều là những người tuyệt vời và xứng đáng được tuyên dương, khích lệ".

Những "bóng hồng" xạ thủ: Ngoài đời xinh đẹp, bắn súng bao ngầu!

Cũng tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội sáng nay, các nữ xạ thủ đang tập luyện, chuẩn bị cho nội dung thi đấu 50m súng trường ba tư thế vào ngày mai 20/5. Các tay súng gồm: Phí Thanh Thảo, Nguyễn Huyền Trang và Đỗ Thúy Hiền bên ngoài sở hữu nhan sắc xinh đẹp nhưng khi bắt đầu ngắm bắn, họ đều tập trung cao độ, toát lên vẻ khí chất, cool ngầu khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Dàn nữ xạ thủ đang tập luyện cho nội dung thi đấu 50m súng trường ba tư thế

Bộ môn bắn súng trường nghe tưởng chừng rất nam tính nhưng các vận động viên lại cho rằng phù hợp với nữ giới. Bởi nó cũng đòi hỏi sự mềm mại, chắc chắn, mạnh mẽ nhưng không phải hoạt động nhiều như các môn thể thao khác. Khi bắt đầu ra trường bắn, các nữ xạ thủ sẽ khoác lên mình bộ giáp - trang phục đặc trưng của môn súng trường. Điều này cũng khiến các "bóng hồng" dịu dàng thường ngày trở nên khỏe khoắn, chất lừ.

Trong buổi tập hôm nay, Phí Thanh Thảo gây chú ý bởi nhan sắc khả ái, rạng ngời ở tuổi 18. Được biết, đây là lần đầu tiên xạ thủ người Hà Nội tham dự SEA Games nhưng đã giành được HCB trong nội dung 10m súng hơi nữ khiến cả trường bắn vỡ òa.

Phí Thanh Thảo - xạ thủ 18 tuổi gây ấn tượng bởi tài năng lẫn ngoại hình xinh xắn

Nhìn từ phía sau cũng thấy bao ngầu!

Đỗ Thúy Hiền cũng tham gia tranh tài trong nội dung này

Bên cạnh những cô gái Việt, nữ xạ thủ Thái Lan Jayden Jitrawee Mohprasit thu hút giới truyền thông bởi gương mặt lai xinh đẹp. Vóc dáng thanh mảnh, khỏe khoắn của cô nàng cũng khiến khán giả khó lòng rời mắt. Mọi động tác từ mặc trang phục, chuẩn bị súng của Jayden Jitrawee Mohprasit đều mạnh mẽ, dứt khoát, toát lên sự tự tin, khí chất ngời ngời. Có thể nói, đây là một trong những đối thủ đáng gờm của các nữ xạ thủ Việt Nam.

Nữ xạ thủ Thái Lan Jayden Jitrawee Mohprasit gây ấn tượng bởi sắc vóc nổi bật

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/khi-cac-bong-hong-cung-thu-xa-thu-buoc-ra-truong-ban-khi-chat-ngoi-ngoi-nhin-ma-me-22022195191137487.htm