Khi các 'ông lớn' năng lượng Pháp 'choảng nhau'

Tòa án Thương mại Paris đã ra phán quyết có lợi cho Total trong vụ kiện tập đoàn điện lực Pháp (EDF) chấm dứt hợp đồng cung cấp điện hạt nhân cho Total Direct Energie.

Lãnh đạo EDF (trái) và Total

Lãnh đạo EDF (trái) và Total

Đầu tháng 6/2020, EDF đã tuyên bố chấm dứt hợp đồng cung cấp điện trong năm 2020 với các tập đoàn Total, Alpiq và Gazel. Trước đó, lấy lý do đại dịch Covid-19 như một trường hợp bất khả kháng, các tập đoàn này muốn đình chỉ việc mua điện của mình. Tuy nhiên, trong các phiên tòa tố tụng tạm thời, Tòa án Thương mại cho rằng việc chấm dứt khuôn khổ thỏa thuận của EDF “không đáp ứng các tiêu chí hợp lệ của hợp đồng, do đó được xem là không có hiệu lực”, theo quyết định ngày 1/7/2020.

Ngoài ra, EDF bị buộc phải bồi thường 20.000 euro cho Total vì các chi phí phát sinh. “Chúng tôi lưu ý về quyết định này và sẽ kháng cáo”, tập đoàn EDF đã phản ứng vào ngày 15/7, đồng thời cho rằng vụ việc này vẫn đang chờ xử lý.

Đây là một hồi mới trong trận chiến giữa hai tập đoàn năng lượng khổng lồ. Ngày 20/5, Tòa án Thương mại Pháp đã ra phán quyết có lợi cho Total. Total muốn trì hoãn việc mua điện hạt nhân trước đó với giá cố định từ EDF vì đại dịch Covid-19, như một phần của cơ chế được gọi là Arenh (quyền được sử dụng năng lượng hạt nhân).

EDF đã kháng cáo lên Tòa án phúc thẩm Paris, “phản đối trường hợp bất khả kháng trong khuôn khổ hợp đồng Arenh”, và trong lúc chờ đợi tập đoàn này đã chọn chấm dứt hợp đồng nhằm “đề phòng bất trắc”.

Nh.Thạch

AFP

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/khi-cac-ong-lon-nang-luong-phap-choang-nhau-574317.html