Khi cộng đồng cùng bảo vệ lẫn nhau

Mô hình 'Tự quản tham gia bảo vệ an ninh trật tự (ANTT)' trên địa bàn ấp Trung Phú 2 (xã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn) đang mang lại hiệu quả tích cực. Khi cộng đồng cùng tham gia bảo vệ lẫn nhau, kẻ xấu cũng ngán ngại xâm nhập vào địa bàn.

Người có uy tín địa phương tích cực tham gia tổ tự quản bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn ấp Trung Phú 2

Trưởng ban Nhân dân ấp Trung Phú 2 Nguyễn Duy Nam cho biết: “Chúng tôi xây dựng mô hình “Tự quản tham gia bảo vệ ANTT” trên địa bàn ấp với 14 tổ, mỗi tổ gồm 1 tổ trưởng, 1 tổ phó. Trước khi thực hiện, Ban Nhân dân ấp mời lực lượng công an xã thông tin chức năng, quyền hạn của tổ tự quản, nhằm đảm bảo khi đi vào hoạt động đạt hiệu quả tốt nhất. Trên địa bàn ấp Trung Phú 2 có 624 hộ, 2.411 nhân khẩu. Mỗi tổ tự quản có trách nhiệm quản lý từ 60 - 100 hộ. Vai trò tổ tự quản là vận động người dân phòng ngừa, đấu tranh, phát hiện, tố giác các loại tội phạm và tệ nạn xã hội xảy ra trên địa bàn, góp phần cùng lực lượng công an xã giữ gìn ANTT, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Các tổ trưởng, tổ phó tham gia tổ tự quản đều là những người có uy tín tại địa phương”.

Ấp Trung Phú 2 là ấp trung tâm của xã Vĩnh Phú. Ấp có 3 điểm trường, 1 đình, 1 chùa, có chợ ngay trung tâm xã. Các tuyến đường được trải nhựa, thuận lợi phát triển giao thương, đi lại giữa các địa phương. Trước đây, vẫn còn tình trạng thanh, thiếu niên gây rối, đánh nhau, chạy xe lạng lách, đá gà, số đề… Từ khi các tổ tự quản đi vào hoạt động, tình hình ANTT trên địa bàn ấp Trung Phú 2 luôn được đảm bảo, góp phần thực hiện tiêu chí 19 về ANTT theo Bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2026.

Mô hình hoạt động trên tinh thần tự nguyện của các thành viên, góp sức cùng chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật và phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong công tác giữ gìn ANTT và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; nêu cao tinh thần tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tích cực tham gia cùng lực lượng công an trong các hoạt động giữ ANTT.

Các tổ tự quản họp hàng tháng, tập trung vào các nội dung, như: Phổ biến pháp luật; những công việc chung của cộng đồng về giữ gìn ANTT và an toàn xã hội; tự chủ, tự quản trong việc quản lý, giáo dục các thành viên trong từng hộ gia đình; thực hiện tốt công tác khuyến học - khuyến tài; chung tay thực hiện các phong trào, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Mô hình được sự đồng thuận của đa số người dân.

Chú Lý Văn Rạng (sinh năm 1960, Tổ phó Tổ tự quản 14, ấp Trung Phú 2) chia sẻ: “Tổ tự quản 14 có 120 hộ, trên 600 nhân khẩu. Tổ có chợ ngay trung tâm xã Vĩnh Phú, tình hình ANTT về đêm đôi khi còn phức tạp. Từ khi thành lập tổ tự quản, chúng tôi tích cực tuyên truyền, vận động người dân giữ gìn ANTT, nhắc nhở con em thực hiện lối sống lành mạnh, không tụ tập gây rối về đêm. Tổ đã kịp thời cung cấp cho công an xã tin báo tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội. Qua đó, công an xã đã giải quyết nhanh chóng, góp phần ổn định tình hình tại khu vực phản ánh. Tổ đã tham gia hòa giải nhiều vụ tranh chấp trong nhân dân, góp phần phòng ngừa tội phạm, bảo vệ bình yên và hạnh phúc cho nhân dân”.

“Từ đầu năm 2023 đến nay, tôi đã cung cấp 5 thông tin về tình hình mất ANTT tại nơi phụ trách. Những trường hợp trong khả năng của mình, tôi đều đứng ra hòa giải thành công, góp phần đảm bảo ANTT. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tăng cường hoạt động tuyên truyền đến từng hộ dân nhằm làm tốt công tác phòng ngừa và nói không với tệ nạn xã hội” - chú Lê Văn Hùng (Tổ trưởng tổ tự quản 12, ấp Trung Phú 2) bộc bạch.

Sự vào cuộc tích cực của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự chủ động phối hợp của lực lượng công an, mô hình “Tự quản tham gia bảo vệ ANTT” phát huy hiệu quả, trở thành điểm sáng về phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Từ ấp điểm là Trung Phú 2, mô hình đang được nhân rộng ở các ấp còn lại trên địa bàn xã Vĩnh Phú.

PHƯƠNG LAN

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/khi-cong-dong-cung-bao-ve-lan-nhau-a361721.html