Khi dân cần, khi dân khó, có công an

– “Khi dân cần, khi dân khó, có công an” là phương châm được Công an tỉnh đề ra thực hiện từ nhiều năm nay. Phương châm ấy như kim chỉ nam cho mọi hành động của lực lượng công an tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đó là bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho Nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Công an huyện Tràng Định trao trả ví tiền và nhiều giấy tờ bên trong cho người dân đánh rơi

Những năm qua tinh hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn tỉnh ổn định, nhân dân yên tâm sản xuất, xây dựng đời sống. Tuy nhiên cuộc sống không phải lúc nào cũng bình yên, có những khó khăn, hoạn nạn xảy ra ngoài ý muốn rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng nhất là lực lượng công an.

Có mặt giúp dân kịp thời

Hồi 17 giờ 19 phút ngày 28/1/2023, nhận được tin báo về việc xảy ra cháy tại gara ô tô Hải Đông, khu Cây Hồng, thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) khu vực II, thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và CNCH Công an tỉnh đã nhanh chóng đến hiện trường. Đến khoảng 17 giờ 40 phút cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, bảo vệ được toàn bộ xưởng rộng khoảng 150 m² và 4 xe ô tô các loại đang đỗ tại xưởng.

Ông Phạm Xuân Hải, chủ gara ô tô Hải Đông bày tỏ: Nhờ lực lượng cảnh sát chữa cháy và CNCH khu vực II chữa cháy kịp thời nên đã giúp gia đình tôi giảm được thiệt hại trong vụ cháy trên. Không chỉ trong vụ việc này mà bản thân tôi và người dân thấy lực lượng công an tỉnh nói chung luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, tiếp nhận và giải quyết kịp thời tin báo của người dân.

Mới đây, khoảng 20 giờ ngày 12/7/2023, nhận được tin báo nhà bà Hoàng Thị Mùi, ở phố Đường Thành, khối Cửa Đông, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn xảy ra cháy, lực lượng công an phường, công an thành phố đã khẩn trương có mặt phối hợp cùng người dân tổ chức cứu nạn, cứu hộ, dập tắt đám cháy, đảm bảo an toàn tính mạng và giảm thiệt hại về tài sản cho người dân. Sau đó, cán bộ, chiến sĩ công an còn giúp gia đình dọn dẹp lại toàn bộ căn nhà, khiến bà Mùi và người thân rất xúc động.
Hay như trước đó, ngày 9/3/2022, nhận được thông tin chị Hoàng Thị Lâm, sinh năm 1985, trú tại xã Bình Phúc, huyện Văn Quan đang cần máu gấp để tiến hành phẫu thuật bệnh tụy, Trung úy Hoàng Văn Thanh, cán bộ Công an huyện Văn Quan đã hiến 250ml máu để phục vụ ca phẫu thuật thành công và giúp bệnh nhân qua khỏi nguy kịch…
Không chỉ các vụ việc trên, thời gian qua, lực lượng công an tỉnh đã có rất nhiều nghĩa cử cao đẹp, hành động ý nghĩa, xúc động trong giúp đỡ Nhân dân, giải quyết các vụ việc về ANTT tại cơ sở.

Từ các sự việc trong thực tế cho thấy, dù trong hoàn cảnh, điều kiện thời tiết như thế nào, bất kể ngày hay đêm, “khi dân cần, khi dân khó” thì lực lượng công an tỉnh luôn kịp thời có mặt giúp đỡ Nhân dân, giải quyết các vụ việc, giữ vững ANTT trên địa bàn. Qua đó, góp phần tô đẹp thêm hình ảnh người chiến sĩ Công an vì Nhân dân phục vụ.
Theo thống kê, trong 2 năm trở lại đây, công an tỉnh có 25 gương người tốt, hơn 240 việc tốt được tuyên dương, khen thưởng và đặc biệt là nhận được trên 70 thư cảm ơn của người dân.

Từ đầu năm 2023 đến nay, công an toàn tỉnh đã tiếp nhận khoảng 700 nguồn tin về ANTT do Nhân dân cung cấp, qua đó kịp thời giải quyết nhiều vụ việc, điều tra khám phá án và bắt giữ các loại tội phạm. Trong đó, đã bắt và vận động đầu thú 28 đối tượng truy nã; bắt và xử lý 9 vụ, 12 đối tượng vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; bắt trên 140 vụ, gần 200 đối tượng phạm pháp hình sự… Ngoài nguồn tin Nhân dân cung cấp, lực lượng công an tỉnh còn tăng cường tuần tra kiểm soát địa bàn, phát hiện và kịp thời giúp đỡ người dân xử lý sự cố, sự việc không may xảy ra, đồng thời chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo ANTT, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Đa dạng mô hình hướng về Nhân dân

Đại tá Triệu Tuấn Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Để đạt kết quả trên, thời gian qua, Công an tỉnh và công an các đơn vị trên địa bàn luôn quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, tuyên truyền về truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an Nhân dân, phát động và triển khai sâu rộng các phong trào thi đua, cuộc vận động như: cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an Nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”; phong trào “Công an Nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”; phong trào “Nụ cười chiến sĩ”… Các phong trào được các đơn vị tích cực triển khai, hưởng ứng, góp phần tạo sự chuyển biến về tinh thần thái độ phục vụ Nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, từng đơn vị cũng chủ động, sáng tạo xây dựng mô hình phù hợp, hiệu quả, hướng đến phục vụ, giúp đỡ Nhân dân tốt nhất. Chẳng hạn, mô hình “Đâu Nhân dân cần, cảnh sát giao thông (CSGT) có; đâu Nhân dân khó, có CSGT” của Phòng CSGT; mô hình “Ghi sổ vàng lập công, mỗi ngày làm một việc tốt vì dân” của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy; mô hình “Mẹ đỡ đầu” của Hội Phụ nữ; mô hình câu lạc bộ “Ngân hàng máu sống” của Đoàn Thanh niên Công an tỉnh … Thông qua các mô hình đã góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ công an trong thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là bảo vệ cuộc sống bình yên và giúp đỡ người dân vượt qua khó khăn, hoạn nạn.

Theo tìm hiểu, tính riêng từ đầu năm 2023 đến nay, công an toàn tỉnh đã tiếp nhận khoảng 700 nguồn tin về ANTT do Nhân dân cung cấp, qua đó kịp thời giải quyết nhiều vụ việc, điều tra khám phá án và bắt giữ các loại tội phạm. Trong đó, đã bắt và vận động đầu thú 28 đối tượng truy nã; bắt và xử lý 9 vụ, 12 đối tượng vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; bắt trên 140 vụ, gần 200 đối tượng phạm pháp hình sự… Ngoài nguồn tin Nhân dân cung cấp, lực lượng công an tỉnh còn tăng cường tuần tra kiểm soát địa bàn, phát hiện và kịp thời giúp đỡ người dân xử lý sự cố, sự việc không may xảy ra, đồng thời chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo ANTT, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Nhờ vậy, thời gian qua, tình hình ANTT trên địa bàn luôn được giữ vững, không có điểm nóng, phức tạp, không để hình thành ổ nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức, hoạt động theo kiểu “xã hội đen”.

Có thể khẳng định, phương châm hành động “Khi dân cần, khi dân khó, có công an” thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của lực lượng công an Lạng Sơn, vì Nhân dân phục vụ. Đồng thời qua đó còn thể hiện sự tin tưởng của Nhân dân với cán bộ, chiến sĩ công an trong việc giải quyết các vấn đề ANTT tại cơ sở, cũng như các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó, góp phần tăng cường mối liên hệ, sự gắn bó, đoàn kết và phối hợp 2 chiều giữa Nhân dân và công an trong thực hiện nhiệm vụ chung, đó là giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc.

HOÀNG HUẤN

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/phap-luat/an-ninh-trat-tu/608184-khi-dan-can-khi-dan-kho-co-cong-an.html